Sếu đầu đỏ có nguy cơ tuyệt chủng

Sếu đầu đỏ, một loài chim quý hiếm và được thế giới quan tâm bảo tồn, đã cư trú ở vườn quốc gia Tràm Chim - Tam Nông (Đồng Tháp), ở Hòn Chông - Kiên Lương (Kiên Giang) từ vài chục năm qua. Tuy nhiên, sếu đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng vì sự xâm lấn của con người.

Một loài chim quý hiếm như vậy nhưng chúng chỉ  có cuộc sống đơn giản là ăn củ năn, uống nước đồng. Nhưng tại sao những thứ rẻ đó không được loài người dành ưu tiên cho sếu? Ở Kiên Giang, nơi mà trước đây sếu có hàng ngàn con, bây giờ chỉ còn vài trăm con. Còn Đồng Tháp, hai, ba năm nay chỉ còn vài chục con. Nguyên nhân chính là sếu không còn đất để sống và tồn tại.

Đàn sếu đã về (ảnh chụp tháng 3-1997) tại bãi A4
vườn quốc gia Tràm Chim, Đồng Tháp.

Ở vườn quốc gia Tràm Chim, từ năm 2000 đến nay diện tích năn và đất ngập nước bị thay đổi. Những điểm sếu ăn cũng không còn nguyên như trước, có chỗ đào kênh, xẻ rạch, có chỗ giữ nước chống cháy, có nơi người dân xâm lấn khai thác. Trước đây có đến 4-5 bãi sếu ăn trong một diện tích gần 8.000ha, nhưng bây giờ chỉ có 1-2 bãi sếu có năn và sếu chỉ về ăn rải rác.

Nếu mọi người không có ý thức bảo tồn thì sếu đầu đỏ chắc chắn sẽ bị tuyệt chủng trong nay mai.Và như vậy con người sẽ tiếp tục mất đi một “món ăn” tinh thần quý hiếm mà thiên nhiên trao tặng.