“Sếu đầu đàn” ngành công nghệ chia sẻ kinh nghiệm đi ra biển lớn

“Sếu đầu đàn” ngành công nghệ chia sẻ kinh nghiệm đi ra biển lớn

Đi ra biển lớn bằng cách tìm những thị trường khó, sử dụng ngôn ngữ bản địa, xây dựng thương hiệu gắn với người bản địa, nhưng vẫn giữ nét phong cách và văn hóa Việt Nam, và điều quan trọng là lãnh đạo doanh nghiệp phải đi tiên phong mở đường. Đây là một số kinh nghiệm mà các "ông lớn" công nghệ Việt có doanh thu nước ngoài đạt tỷ USD mỗi năm chia sẻ tại hội nghị Doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đi ra thế giới diễn ra ngày 23/2.
Quang cảnh buổi Tọa đàm tham vấn các chuyên gia về Phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Đắk Nông.

Cần “sếu đầu đàn” để phát triển Đắk Nông

Tốc độ phát triển như hiện nay của Đắk Nông là chưa bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Để Đắk Nông phát triển nhanh, bền vững cần phải thu hút các doanh nghiệp lớn, nhất là đối với các lĩnh vực địa phương có thế mạnh, cần phải có “sếu đầu đàn” để tạo cú hích dẫn dắt, phát triển nền kinh tế.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn; đồng chí Mai Tiến Dũng và đồng chí Nguyễn Thanh Long tiếp nhận ủng hộ 500 máy thở MV20 phục vụ phòng chống dịch Covid-19. (Ảnh: Bộ Y tế)

"Sếu đầu đàn" trên hai tuyến đầu

Đóng góp lớn, thậm chí vượt trội của một số doanh nghiệp tư nhân trong phòng, chống đại dịch Covid-19 cho thấy cần tạo điều kiện hình thành thêm nhiều hơn nữa những con "sếu đầu đàn" của nền kinh tế để thực hiện các nhiệm vụ rộng lớn cần huy động các nguồn lực xã hội.

Tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên, Tổ trưởng Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ. (ẢNH: QUOCHOI.VN)

Tạo môi trường cho "sếu đầu đàn Việt" phát triển

Bộ Giao thông vận tải đang hoàn thiện dự án xây dựng đường sắt cao tốc bắc-nam, dự kiến báo cáo Chính phủ trình Quốc hội ngay tại kỳ họp đầu tiên của khoá mới. Nội dung được dư luận quan tâm là cách đặt vấn đề hiện nay có khác gì so với dự thảo đã được trình năm 2010? Vì sao vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau giữa cơ quan soạn thảo và Hội đồng thẩm định nhà nước?