Serie A 2005: Juve lên ngôi vua

Trước khi vòng đấu thứ 37 diễn ra, Juve đang hơn Ac Milan tới 5 điểm hàng triệu cổ động viên Juve dõi theo trận đấu sớm diễn ra đêm qua khi AC Milan tiếp Palermo trên sân nhà Sansiro, nếu không thể giành chọn 3 điểm trong trận đấu này, Juve sẽ chính thức lên ngôi vô địch.

Dưỡng sức cho trận chung kết Champion League, AC Milan chỉ tung ra đội hình 2 khi tiếp Palermo trong đó có cả hai hậu vệ 18 tuổi mới coong trong đội hình. Tuy nhiên đội chủ nhà vẫn chiến ưu thế ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngay lập tức lợi thế được cụ thể hoá, phút thứ 7, Serginho đã dứt điểm chính xác từ cự ly 2m sau pha phối hợp chính xác của Crespo và Tomasson.

Nhưng cũng chỉ 1 phút sau đội khác đã có bàn thắng san bằng tỷ số do sai lầm của hậu vệ Costacurta đã đưa bóng về lưới nhà. Cũng chỉ 5 phút sau, lại là Serginho sửa sai cho đồng đội bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Phút thứ 32, Tomasson đã nhấn chím đội khách bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1. Đến lúc này, các cổ động viên trên sân Sansiro đã tin vào một chiến thắng cho đội nhà.

 Thảm họa đã đến cho các học trò ông Anceloti chỉ trong 2 phút. Phút 77, hậu vệ trẻ Dhorasoo đã phạm lỗi trong vòng cấm với Zauli, Tony đã chiến thắng Abbiati trên chấm đá phạt rút ngắn tỷ số cho Palermo. Chưa hết, chỉ 2 phút sau một mình Barone dẫn bóng xuyên thủng hàng phòng ngự già của Milan do Costacurta và Pancaro chấn giữ, dứt điểm thành công mang về 1 điểm cho Parlemo và đưa bà đầm già lên ngôi vô địch.

Đây là chức vô địch thứ 3 trong 4 mùa giải gần đây của bà đầm già và chức vô địch thứ 28 trong lịch sử câu lạc bộ hơn Milan tới 11 chức vô địch. HLV Capello đã trở thành huấn luyện viên đầu tiên tại Seria giành Scudeto với 4 đội bóng khác nhau: AC Milan, AS Roma, Juvetus và Real Madrid. Còn hai vòng đấu nữa trong tay, Juve có thể lập một kỷ lục mới tại Serie A về điểm số, hiện họ đang có 82 điểm bằng với kỷ lục mà Milan lập được vào mùa trước.

Juventus và những con số

Vô địch Italy: 28 lần (1905/26/31/32/33/34/35/50/52/58/60/ 61/67/72/73/75/77/78/81/82/84/86/95/97/ 98/02/03/05)

Cup quốc gia: 9 lần (38/42/59/60/65/79/83/90/95)

Siêu Cup Italy: 4 lần (95/97/02/03)

Mùa giải được nhiều điểm nhất: tối thiểu là 82 (2004-05)

Mùa giải được ít điểm nhất: 29 (38-39 & 61-62)

Chiến thắng đậm nhất trên sân nhà: 9-1 trước Inter (60-61)

Thất bại đậm nhất trên sân nhà: 1-7 trước Milan (49-50)

Chiến thắng đậm nhất trên sân khách: 7-0 trước Pro Patria (50-51)

Thất bại đậm nhất trên sân khách: 0-6 trước Inter (53-54)

Số chiến thắng nhiều nhất trong một mùa giải: 28 (49-50)

Số chiến thắng ít nhất trong một mùa: 8 (38-39 & 55-56)

Nhiều thất bại nhất trong một mùa: 15 (61-62)

Ít thất bại nhất trong một mùa: 1 (77-78)

Nhiều bàn thắng nhất trong một mùa: 103 (50-51)

Ít bàn thắng nhất trong một mùa: 28 (38-39)

Nhiều bàn thua nhất trong một mùa: 56 (61-62)

Ít bàn thua nhất trong một mùa: 14 (81-82)

Chân sút tốt nhất trong một mùa: Felice Borel, 32 bàn (33-34)

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Juve: Giampiero Boniperti (178 bàn)

Cầu thủ khoác áo Juve nhiều nhất: Giampiero Boniperti với 444 trận

Cầu thủ Juve khoác áo tuyển Italy nhiều nhất: Thủ thành Dino Zoff với 112 lần.

Bản hợp đồng mua có giá trị nhất: Gianluigi Buffon, giá 32 triệu USD từ Parma ở mùa giải 01-02

Hợp đồng bán cầu thủ giá trị nhất: Zinedine Zidane giá 66 triệu USD cho Rreal Madrid mùa bóng 01-02.

Các danh hiệu châu Âu: 2 Cup C1 (năm 85 và 96), 1 Cup C2 (84), 3 Cup UEFA (77, 90 và 93), 2 Siêu Cup châu Âu (84 và 97) và 2 Cup Liên lục địa (85 và 96).

Tiền phong

Có thể bạn quan tâm