Serbia triệu hồi đại sứ để phản đối Mỹ công nhận Kosovo độc lập

Hãng AP dẫn lời Bộ Ngoại giao Serbia cho biết Serbia cũng đã triệu hồi các đại sứ tại Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ về nước để "tham khảo ý kiến cho tới khi có thông báo tiếp theo".

Thủ tướng Serbia Vojislav Kostunica cũng dọa triệu hồi các đại sứ tại một số quốc gia khác đã công nhận tuyên bố Kosovo độc lập tách ra khỏi Serbia.

Ông V. Kostunica nói việc triệu hồi các đại sứ là "biện pháp khẩn cấp đầu tiên" của Serbia.

Mỹ, Pháp, Anh, Đức, Ý, Albania, Áo, Thổ Nhĩ Kỳ, Afghanistan đã công nhận Kosovo là một quốc gia độc lập và có chủ quyền. Mỹ, Anh, Pháp – ba nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ - coi tuyên bố độc lập của Kosovo là hợp pháp và là cách duy nhất khả thi để hướng tới tương lai.

Trong khi đó, Nga, Trung Quốc – hai nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ, Tây Ban Nha, Romania, Slovakia, Síp và một số nước khác kiên quyết phản đối việc Kosovo đơn phương tuyên bố độc lập. Một số nước thành viên Liên hợp quốc, trong đó có Nga, coi việc Kosovo tuyên bố độc lập là "một hành động bất hợp pháp, trái với nghị quyết 1244 của Hội đồng Bảo an được thông qua vào năm 1999".

Phát biểu tại phiên họp khẩn cấp hôm qua của Hội đồng Bảo an LHQ, Tổng thống Serbia Boris Tadic đã kêu gọi Hội đồng Bảo an bác bỏ việc Kosovo tuyên bố độc lập. Ông B. Tadic nói: "Có hàng chục Kosovo khác nhau trên thế giới và tất cả những nơi này đều chờ đợi hành động ly khai của Kosovo…để được coi như một quy tắc có thể chấp nhận được. Nếu các ngài (đại diện các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc) làm ngơ trước hành động trái pháp luật này, thì ai sẽ bảo đảm với các ngài rằng những vùng đất tại đất nước các ngài sẽ không tuyên bố độc lập theo cách thức bất hợp pháp như vậy?".

Hội đồng Bảo an LHQ đã kêu gọi tất cả các bên giữ bình tĩnh. Trả lời phỏng vấn sau phiên họp sáng qua, ông Ricardo Arias, Đại sứ Pananma tại LHQ - nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an LHQ tháng này – cho biết: "Tất cả các nước thành viên Hội đồng Bảo an LHQ đều tuyên bố bày tỏ lo ngại về hòa bình và an ninh của khu vực Balkan. Hội đồng Bảo an LHQ nhấn mạnh là tất cả các bên đều đã công bố ý định không sử dụng vũ lực và ý định phát triển những xã hội đa sắc tộc".

Trả lời phỏng vấn sau phiên họp hôm qua của Hội đồng Bảo an, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin nói không có cơ sở pháp lý cho bất cứ quốc gia nào công nhận tuyên bố độc lập đơn phương của Kosovo. Ông khẳng định, nghị quyết 1244 và các văn kiện liên quan khác phải được thực thi dưới sự lãnh đạo của Phái bộ LHQ tại Kosovo (UNMIK), nghĩa là tuyên bố độc lập của Kosovo vô giá trị.

Các nhà phân tích cho rằng, với việc Hội đồng Bảo an đang bị chia rẽ như vậy, chắc chắn là sẽ không thể đưa ra bất cứ nghị quyết nào ủng hộ Serbia hay Kosovo.

Bộ Nội vụ Serbia vừa khởi tố các nhà lãnh đạo Kosovo gốc Albania đã thông qua bản tuyên bố độc lập, buộc tội họ đưa ra tuyên bố thành lập "một nhà nước giả tạo" trên lãnh thổ Serbia.

Phát biểu trên truyền hình tối 17 – 2, Thủ tướng Serbia V. Kostunica (ảnh bên) một mặt lên án Mỹ đứng sau âm mưu dựng nên một "Nhà nước Kosovo giả tạo", đồng thời khẳng định Kosovo vẫn thuộc Serbia, nhân dân Serbia không bao giờ ngừng đấu tranh vì tự do và toàn vẹn lãnh thổ của mình.

Tổng thống Serbia B. Tadic khẳng định Serbia sẽ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ bằng mọi biện pháp hòa bình, ngoại giao và đúng luật.

Tại thủ đô Belgrade của Serbia, khoảng 10 nghìn sinh viên đã diễu hành trên đường phố phản đối việc Kosovo tuyên bố độc lập và tại các vùng đất có đông người Serbia sinh sống trong khu vực Kosovo cũng đã diễn ra các cuộc biểu tình phản đối tuyên bố Kosovo độc lập. Tại Belgrade, những người biểu tình đã ném đá vào các tòa nhà Đại sứ quán Mỹ và những nước phương Tây ủng hộ Kosovo độc lập

Có thể bạn quan tâm