Chỉ định mổ chân trái, bác sĩ mổ… chân phải:

Sẽ kiểm điểm, kỷ luật hai bác sĩ

NDĐT – Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long thừa nhận, bác sĩ trực tiếp thực hiện ca mổ đã có hai sai sót: tự ý đổi vị trí (chân) mổ mà không thông báo cho gia đình bệnh nhân và không báo cáo vụ việc cho ban giám đốc. Đây là sự cố đáng tiếc, ban giám đốc bệnh viện sẽ tiến hành kiểm điểm, kỷ luật bác sĩ ca mổ và phê bình lãnh đạo khoa Ngoại nghiêm khắc.

Bé Lê Nguyễn Quốc Hào và vết mổ ở chân phải.
Bé Lê Nguyễn Quốc Hào và vết mổ ở chân phải.

Tại cuộc họp giao ban sáng 7-8, Bác sĩ Nguyễn Thành Nhôm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long cho biết, ban giám đốc bệnh viện đã đưa vụ việc “chỉ định mổ chân trái, bác sĩ … mổ chân phải” ra làm rõ một số vấn đề để rút kinh nghiệm cho tất cả các khoa khác.

Theo đó, ngày 27-7, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long tiếp nhận bệnh nhân Lê Nguyễn Quốc Hào, sáu tuổi, ngụ xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Sau khi làm các xét nghiệm máu, chụp X-Quang, siêu âm, bé Hào được chẩn đoán bị u bao hoạt dịch khoeo gối ở cả hai chân trái và phải. Do u ở chân trái lớn hơn nên bé được chỉ định mổ chân trái, vào ngày 29-7.

Tuy nhiên, sau ca mổ, người nhà phát hiện, bé Hào “được” bác sĩ tự ý mổ chân phải, mà không hề thông báo cho gia đình. Anh Lê Quốc Dũng, cha bé Hào cho biết, gia đình gặng hỏi thì bác sĩ trực tiếp thực hiện ca mổ là Bùi Vĩnh Phúc mới giải thích, do chân phải bệnh nhân cũng có khối u nên bác sĩ đã mổ lấy phần u chân phải, thay vì chân trái như chỉ định trong hồ sơ bệnh án.

Quá bức xúc trước sự việc này, anh Dũng đã yêu cầu bệnh viện phải giải thích rõ ràng nhưng câu trả lời lại khiến gia đình vô cùng thất vọng. “Khi phản ánh về sự bất thường của ca phẫu thuật, các bác sĩ tại khoa Ngoại đã hẹn gia đình sáng ngày hôm sau lên gặp và hứa sẽ giải thích rõ ràng. Vậy nhưng, khi tiếp xúc với gia đình phía bệnh viện lại quả quyết rằng chân phải của bé cũng có dịch u và nặng hơn chân trái nên họ tiến hành mổ luôn. Cách giải thích này không thỏa đáng vì trước đó bệnh viện chỉ định mổ chân trái, vậy tại sao khi vào phòng mổ lại nói là chân phải nặng hơn. Hơn nữa, việc phẫu thuật ít nhất phải có ký nhận của gia đình, đằng này họ không hề thông báo mà tự ý thực hiện”, anh Dũng bức xúc.

Anh Dũng cho biết thêm, sau khi phẫu thuật sai chân cho bé Hào, bác sĩ Bùi Vĩnh Phúc còn có thái độ không đúng mực với người thân trong gia đình anh. Anh Dũng chia sẻ, khi bác sĩ Phúc tới thăm bệnh, mẹ vợ tôi có hỏi “sao mà bệnh viện chẩn đoán một đằng lại làm một nẻo mà không có ý kiến gì với gia đình, lại không giải thích hay có lời xin lỗi về sự thiếu trách nhiệm này”. Trước câu hỏi của mẹ vợ tôi, bác sĩ Phúc đã nạt nộ lại rằng, “gia đình biết gì mà nói, chúng tôi không làm sai”. Về vấn đề trên, bác sĩ Nguyễn Thành Nhôm quả quyết là không đúng sự thật. “Tôi khẳng định là tất cả bác sĩ đều không hề có thái độ như thế với người bệnh và thân nhân. Đằng này, bác sĩ Phúc đã trực tiếp nhận lỗi và xin lỗi với gia đình bé Hào rồi”, bác sĩ Nhôm nói.

Cũng theo bác sĩ Nhôm, sau khi vụ việc xảy ra, bệnh viện đã kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ bệnh án và quy trình làm việc, thấy rằng còn một số vấn đề cần chấn chỉnh. Bác sĩ Nhôm cho rằng, đây là một sự cố đáng tiếc, một phần là do bác sĩ Bùi Vĩnh Phúc còn trẻ, thiếu kinh nghiệm xử lý trong một số tình huống.

Bác sĩ Nhôm cho biết, ban đầu, lãnh đạo khoa Ngoại chỉ định bác sĩ Nguyễn Minh Luân là người trực tiếp thực hiện ca mổ u bao hoạt dịch khoeo chân trái cho bé Hào. Nhưng do lúc này có một ca viêm ruột thừa cần mổ cấp cứu nên bác sĩ Luân được chỉ định mổ ruột thừa. Sau đó, lãnh đạo khoa Ngoại đã chuyển cho bác sĩ Bùi Vĩnh Phúc phụ trách mổ cho bé Hào. Trước khi tiến hành phẩu thuật, bác sĩ Phúc kiểm tra lại bệnh án, phát hiện ở khoeo chân phải bệnh nhân có dấu hiệu viêm u bao hoạt dịch vì kết quả siêu âm xác định có hỗn hợp lợn cợn nên bác sĩ Phúc báo cáo lãnh đạo khoa Ngoại. Bác sĩ Trầm Quốc Tuấn, Phó khoa Ngoại đã đồng ý chuyển sang mổ chân phải, nhưng không hề báo cho người nhà bệnh nhân và ban giám đốc.

“Đây là hai sai sót đáng tiếc. Ban giám đốc bệnh viện sẽ tiến hành kiểm điểm, kỷ luật bác sĩ Bùi Vĩnh Phúc và phê bình bác sĩ Trầm Quốc Tuấn nghiêm khắc”, ông Nhôm khẳng định.

Có thể bạn quan tâm