Sau ba ngày thực hiện Luật Cư trú

Bớt nỗi lo hộ  khẩu

Vì có hiệu lực đúng vào ngày chủ nhật (1-7), nên phần lớn số người dân đều chờ tới thứ hai (2-7) để đến công an các quận, huyện đăng ký hộ  khẩu theo quy định của Luật Cư trú. Mặc dù vậy, ngay trong ngày 1-7, công an các quận, huyện của thành phố Hà Nội đều tổ chức trực tiếp nhận hồ sơ và giải thích những vấn đề liên quan đăng ký hộ khẩu thường trú theo Luật Cư trú.

Trung tá Mai Công Bắc, Đội trưởng quản lý hành chính công an huyện Từ Liêm cho biết: Từ giữa tháng 6, công an huyện đã có kế hoạch triển khai Luật Cư trú và tổ chức tập huấn quán triệt tới tất cả cán bộ, chiến sĩ về nội dung của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Ngoài việc bố trí thêm hai cán bộ tiếp dân, bổ sung bàn ghế, làm mái che để xe cho khách, trong phòng đăng ký hộ khẩu, công an huyện đã treo hai bảng niêm yết toàn bộ nội dung quy định về điều kiện đăng ký hộ khẩu, các thủ tục, giấy tờ nhà đất...

Từ Liêm hiện có hơn 3.000 người có đủ điều kiện đăng ký hộ khẩu thường trú theo Luật Cư trú. Trong ngày 1-7, có 17 người đến tìm hiểu thủ tục và công an huyện tiếp nhận hồ sơ của ba trường hợp. Ngày 2-7, lượng người đến đông hơn, gần 100 người.

Anh Nguyễn Văn Trị, nhân viên một công ty xây dựng đến hỏi về thủ tục, cho biết: Sống ở Hà Nội gần chục năm nay, gia đình tôi gặp không ít phiền phức bởi "hộ khẩu". Căn nhà tập thể vợ chồng tôi dành dụm mua được phải đứng tên người họ hàng. Con phải học ở trường mẫu giáo dân lập. Không có hộ khẩu, không mắc được đồng hồ đo điện, đồng hồ đo nước riêng, nên phải dùng chung với gia đình bên cạnh. Tiền điện, tiền nước vì vậy luôn phải trả cao hơn mức quy định. Nay chính sách mới, những người diện KT3 lâu  năm như chúng tôi mừng quá.

Khoảng 9 giờ sáng 2-7, phòng đăng ký hộ khẩu của Công an quận Thanh Xuân đã chật kín. Bên ngoài, khá nhiều người dân ngồi xếp hàng đợi. Thanh Xuân có số lượng người từ các địa phương khác đến sinh sống và làm việc khá đông. Theo quan sát của chúng tôi, mặc dù có khá nhiều cán bộ được phân công trực tiếp giải quyết công việc, nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân.

Theo bác Nguyễn Văn Lợi ở phường Khương Mai thì bác đến đây từ sáng sớm để xếp hàng nhưng đến lúc này vẫn đang phải chờ. Thanh Xuân có 11 phường nhưng trong phòng mới có bốn bàn làm việc, mỗi bàn phụ trách từ hai đến ba phường, nên nhiều người dân mong muốn mỗi bàn phụ trách một phường sẽ đỡ phải chờ đợi hơn.

Trung tá Trần Duy Ba, Đội trưởng quản lý hành chính, Công an quận Thanh Xuân cho biết: Chỉ trong buổi sáng, có khoảng 60 lượt người. Phần lớn vẫn là đến để hỏi và nghe giải đáp về điều kiện, thủ tục. Hiện nay toàn quận có khoảng 40 nghìn đối tượng đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 20 Luật Cư trú.

Theo đánh giá của Trung tá Trần Duy Ba, thời gian tới nhu cầu của người dân về hộ khẩu là rất lớn vì vậy công an quận đang tính chuyện tăng thêm cán bộ, làm ngoài giờ, kể cả thứ 7, chủ nhật.

So với không khí khá nhộn nhịp ở quận Thanh Xuân, phòng đăng ký hộ khẩu ở quận Đống Đa trầm lắng hơn. Đại úy Nguyễn Thị Kim Lan, Đội phó quản lý hành chính, công an quận Đống Đa cho biết, trong hai ngày đầu, có khoảng 60 lượt người đến, chủ yếu hỏi về các thủ tục, trong đó khoảng một  nửa là sinh viên, lao động tự do. Hiện nay, quận Đống Đa dự kiến sẽ có gần 12 nghìn nhân khẩu đủ điều kiện nhập hộ khẩu. Các cán bộ của công an quận đã được tập huấn kỹ, theo chị Lan hiện tại việc giải quyết các vấn đề liên quan hộ khẩu chưa gặp phải khó khăn nào.

Buổi chiều, phòng đăng ký hộ khẩu của Công an quận Hai Bà Trưng, người đến thưa vắng. Chị Vũ Thị Nga, diện KT3 tại phường Bách Khoa vui vẻ nói: Tôi nghĩ luật mới ban hành chưa biết như thế nào nhưng điều quan trọng là sẽ giảm bớt được tình trạng cò mồi, tiêu cực trong nhập hộ khẩu.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, trong ngày 3-7, có khoảng 1.000 lượt người đến các địa điểm đăng ký hộ khẩu. Phần lớn người dân đến hỏi về các điều kiện và thủ tục đăng ký hộ  khẩu.

"Có hộ khẩu, chúng tôi bình đẳng như người dân thành phố"

Sáng sớm, ngày 2-7, văn phòng Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an quận 7, TP Hồ Chí Minh đã khá đông người. Đây là quận mới chia tách, đang trong quá trình đô thị hóa rất nhanh, có nhiều người từ các tỉnh khác nhập cư về nên tâm trạng nôn nóng muốn được đăng ký hộ khẩu của bà con cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, hỏi chuyện nhiều người chúng tôi được biết, phần đông trong số họ chỉ mới đến để trình bày trường hợp riêng của mình, hỏi thêm về thủ tục, các loại giấy tờ cần phải có để chủ động bổ sung.

Ông Nguyễn Văn Minh, ở phường Tân Thuận Tây mang theo tờ giấy mua bán đất viết tay từ năm 1998 (rồi tự xây cất nhà ở) đến hỏi về trường hợp của mình. Sau khi nghe giải thích, hướng dẫn các bước chuẩn bị giấy tờ, ông nói: "Tôi sẽ sớm hoàn tất hồ sơ rồi quay lại đăng ký".

Tại Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an quận 1, chị Ca Thị Oanh, quê gốc huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, đang cư trú theo dạng KT3 khu Mã Lạng, phường Nguyễn Cư Trinh băn khoăn về việc cán bộ hộ tịch yêu cầu chị phải về lấy xác nhận đã xóa hộ khẩu ở nơi cư trú cũ.

Chị Oanh nói: "Bỏ quê lên thành phố từ năm 1980, nay không biết địa phương cũ có còn biết mình là ai không mà xác nhận cho". Nhưng chị nói thêm: "Luật đã quy định thì phải tuân theo. Lâu nay không có hộ khẩu con cái đi học bị nhiều thiệt thòi. Nay được trong diện nhập hộ khẩu thành phố mừng hết chỗ nói".

Quận 1 có 5.458 hộ với 15.322 nhân khẩu trong diện được đăng ký thường trú theo luật mới. Tuy nhiên trong ngày đầu, người đến đăng ký rất ít. Cả buổi sáng chỉ hơn 10 trường hợp. Giải thích việc này, lãnh đạo Công an quận cho biết: "Trước khi luật có hiệu lực thi hành, Ban chỉ huy công an quận đã yêu cầu Công an các phường triển khai việc rà soát đối tượng; đến từng tổ dân phố giải thích cặn kẽ để bà con hiểu những điều luật quy định; giúp họ xác định hộ mình thuộc trường hợp nào, thiếu - đủ giấy tờ gì liên quan việc chứng minh thời gian đã tạm trú; chỗ đang cư trú đã hợp lệ, hợp pháp chưa... để tự bổ sung; Cảnh sát khu vực các phường cũng đề nghị bà con không quá nôn nóng đi đăng ký dồn vào những ngày đầu gây quá tải, vừa làm khổ mình vừa gây thêm khó khăn cho những người thực hiện... Với cách tổ chức như vậy, Công an quận 1 bảo đảm đúng thời gian đăng ký hộ khẩu cho bà con theo luật định. Thậm chí có thể sớm hơn".

Tại quận Bình Thạnh, buổi sáng số bà con đến địa điểm đăng ký hộ khẩu khá đông, nhưng chủ yếu cũng chỉ hỏi về trường hợp cụ thể của mình, các thủ tục hành chính liên quan... Bình Thạnh có hơn 30 nghìn nhân khẩu trong diện được đăng ký hộ khẩu theo Luật Cư trú.

Tuy nhiên, Trung tá Trần Minh Trường, Phó trưởng Công an quận cho biết, qua công tác rà soát từ các tổ dân phố chỉ có khoảng 30% trong số đó hội đủ các điều kiện. Còn phần lớn nằm trong diện tạm trú, chủ nhà cho thuê không dám bảo lãnh cho nhập hộ khẩu vào địa chỉ của mình. Số còn lại là do mua nhà đang trong tình trạng tranh chấp hoặc nằm trong diện quy hoạch, phải di dời...

Chiều 2-7, trụ sở Công an quận Phú Nhuận khá vắng. Trung tá Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Đội phó quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết, suốt buổi sáng và đến đầu giờ làm việc buổi chiều, cán bộ, chiến sĩ trong đội chỉ phải tiếp hơn 10 trường hợp bà con đến đăng ký hộ khẩu mới, nhưng cũng chỉ hỏi thêm thủ tục mà thôi.

Duy chỉ có một trường hợp của chị Trần Thị Ngọc Ánh, sinh năm 1972, hộ khẩu cũ tại tỉnh Cần Thơ, nộp đủ hồ sơ. Và ngay trong chiều 2-7, Công an quận đã ký quyết định nhập hộ khẩu thường trú cho chị Ánh về số nhà 88/15 đường Phan Xích Long, phường 2, quận Phú Nhuận theo điểm A, khoản 2 điều 20 Luật Cư trú.

Bày tỏ cảm tưởng khi chuẩn bị hồ sơ nhập hộ khẩu, chị Nguyễn Thị Vui, cư trú dạng KT3 thuộc phường 11, quận Tân Bình cho biết: "Không chỉ gia đình tôi mà nhiều người có hoàn cảnh tương tự đều rất phấn khởi bởi chính sách, pháp luật của Nhà nước. Có hộ khẩu, chúng tôi bình đẳng như người dân thành phố; con cháu chúng tôi thuận lợi hơn trong việc học hành, bản thân chúng tôi cũng yên tâm làm ăn".

Đà Nẵng, Bến Tre, Lào Cai và Tiền Giang không có áp lực lớn

Do nhiều nguyên nhân nên vào thời điểm này ở Đà Nẵng số lượng người có nhu cầu, điều kiện nhập khẩu không lớn và "nóng" như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh... Theo thống kê tính đến cuối tháng 5-2007, toàn TP Đà Nẵng có hơn 17.000 người nằm trong diện đủ điều kiện được nhập hộ khẩu theo quy định mới.

Để tạo thuận lợi cao nhất cho người dân nhập hộ khẩu, công tác triển khai làm thủ tục nhập khẩu theo quy định mới của Luật Cư trú tại các quận, huyện của TP Đà Nẵng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng như: tăng cường cơ sở vật chất, niêm yết, hướng dẫn về thủ tục, các điều kiện được đăng ký thủ tục cấp hộ khẩu.

Trước đó, Phòng CSQLHC về TTXH (Công an TP Đà Nẵng) đã tổ chức tập huấn cho các bộ phận chức năng công an các quận, huyện, phường, xã trong toàn thành phố về công tác hộ khẩu theo luật định; tổ chức hòm thư để người dân góp ý khi đăng ký hộ khẩu. Lãnh đạo Công an thành phố đặt ra yêu cầu cụ thể: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục phải nắm vững các quy định, yêu cầu; phải có thái độ vui vẻ, lễ phép đúng mức với người dân làm hộ  khẩu. Đối với những trường hợp người dân chưa hiểu, chưa nắm vững phải chú ý giải thích tường tận, chu đáo...

Qua khảo sát ở quận Thanh Khê và huyện Hòa Vang, các cán bộ làm thủ tục nhập khẩu ở đây cho biết, trong hai ngày đầu (nhất là ngày 2-7) phần lớn số người đến chủ yếu là xin các biểu mẫu hồ sơ hoặc tìm hiểu về điều kiện nhập hộ khẩu. Công tác triển khai Luật Cư trú ở Đà Nẵng, nhìn chung bên cạnh diễn tiến vừa làm, vừa bổ sung hoàn chỉnh về mặt kỹ thuật thì một vướng mắc (của nhiều người) về điều kiện nhập khẩu là chung quanh giấy tờ xác nhận, chứng minh chỗ ở hợp pháp của người xin nhập hộ khẩu vào, nhiều người dân cũng chưa rõ quy định...

Trên địa bàn tỉnh Bến Tre, tình hình vẫn bình thường, không bị áp lực như các thành phố lớn. Cụ thể, trong tám huyện, thị xã chỉ có đơn vị thị xã nhận 11 đơn xin nhập hộ khẩu, còn ở các huyện phần lớn là người dân đến hỏi về thủ tục. Sở dĩ không bị áp lực là vì ở tỉnh nông thôn không có quy định về thời gian cư trú trong việc nhập hộ khẩu.

Qua các hồ sơ và tiếp xúc người dân chúng tôi thấy: dân chưa hiểu mà công an xã còn bỡ ngỡ về thủ tục và thời gian quy định về tiêu chuẩn của người được nhập hộ khẩu ở nông thôn là gì? Chỗ ở hợp pháp là như thế nào, trong khi thực tại ở tỉnh còn nhiều người có đất, có nhà nhưng đất chưa được công nhận thổ cư với nhiều lý do, nên không thể nhập được hộ khẩu. Công tác tuyên truyền luật cho dân hiểu chưa thấu đáo. Đồng thời, công tác chuẩn bị thực hiện luật của các ngành cũng chưa đồng bộ.

Thượng tá Lê Như Sâm, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Lào Cai cho biết: Thực hiện Luật Cư trú, tỉnh Lào Cai có thuận lợi do đã thực hiện chính sách khuyến khích nhập khẩu vào địa bàn thành phố theo Quyết định 360 của UBND tỉnh, ban hành từ đầu năm 2005 để thu hút nguồn nhân lực, phát triển thị xã lên thành phố, nên không xảy ra việc tồn đọng lớn diện KT3 ở TP Lào Cai.

Để bảo đảm triển khai tốt Luật Cư trú, Công an Lào Cai đã tổ chức tập huấn nội dung luật đến các phòng nghiệp vụ và Trưởng công an huyện và phường, xã thuộc TP Lào Cai; củng cố đội ngũ cán bộ, công an trực tiếp giải quyết hộ khẩu cho nhân dân, theo hướng văn minh, tận tụy, trách nhiệm; tăng cường cơ sở vật chất như bàn ghế, bình nước uống tại các điểm tiếp nhận hồ sơ hộ khẩu.

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Tiền Giang cho biết: Qua rà soát bước đầu, toàn tỉnh có 12.350 trường hợp đủ điều kiện để đăng ký cư trú. Tuy nhiên, trong hai ngày đầu thực hiện Luật Cư trú (1 và 2-7) vẫn chưa có trường hợp nào đến nộp hồ sơ, làm thủ tục tại các điểm tiếp nhận hồ sơ của công an các huyện, thị, thành phố.

Chỉ có năm trường hợp người dân tìm đến công an thị xã Gò Công và TP Mỹ Tho để hỏi về hồ sơ, thủ tục, giấy tờ cần thiết theo quy định của Luật Cư trú để đăng ký hộ khẩu thường trú. Theo Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang Nguyễn Hữu Trí thì, thực hiện Luật Cư trú trên địa bàn Tiền Giang không có áp lực lớn như TP Hồ Chí Minh và Hà Nội. Mặt khác, UBND tỉnh đã triển khai kế hoạch thực hiện Luật Cư trú trên địa bàn khá sớm (ngày 21-6) nên rất thuận lợi.

Hiện Công an tỉnh đang chuẩn bị triển khai tập huấn cho các cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý cư trú theo Luật Cư trú và thực hiện kế hoạch rà soát lại tình hình cư trú ở các huyện, thị xã, thành phố; đồng thời công an các địa phương thực hiện thêm ngày làm việc thứ bảy, chủ nhật để tạo điều kiện cho người dân, đặc biệt là người đi làm xa có điều kiện thuận lợi trong việc đăng ký giấy chứng minh nhân dân và hộ khẩu thường trú.

Còn ở Đác Lắc, cho dù Luật Cư trú có hiệu lực từ ngày 1-7, nhưng tại Công an Đác Lắc vẫn chưa triển khai thực hiện được. Qua trao đổi ý kiến với cán bộ có trách nhiệm, được biết, cán bộ làm công tác nhập hộ khẩu theo Luật Cư trú vừa mới tập huấn về (ngày 28 và 29-6).

Hiện nay, toàn tỉnh chưa có mẫu đăng ký hộ khẩu mới, đó là chưa kể phải đến tuần sau Công an Đác Lắc mới triển khai tập huấn cho cán bộ làm thủ tục nhập hộ khẩu theo Luật Cư trú ở các huyện, thành phố. Theo điều tra sơ bộ, Đác Lắc có 50 nghìn hộ thuộc diện KT3, số này đang chờ được làm thủ tục nhập hộ khẩu.

Lường trước những khó khăn

Theo số liệu điều tra, Hà Nội có hơn 30 nghìn hộ, với hơn 132 nghìn người có đủ điều kiện đăng ký thường trú trong tổng số 500 nghìn người đang tạm trú tại Hà Nội. Trong đó, khoảng 81% có chỗ ở hợp pháp và đã tạm trú liên tục tại thành phố từ một năm trở lên. Khoảng 15,5% số người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình. Khoảng 3% số người được điều động, tuyển dụng đến làm việc tại cơ quan, tổ chức có hưởng lương từ ngân sách Nhà nước hoặc theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn và có chỗ ở hợp pháp. Khoảng 0,5% số người trước đây đã có hộ khẩu tại thành phố nay trở về sinh sống tại chỗ ở hợp pháp.

Để giải quyết tình trạng quá tải tại các điểm đăng ký, Công an thành phố tổ chức 14 điểm tiếp dân tại công an 14 quận, huyện, 231 địa điểm đăng ký tạm trú tại trụ sở công an các xã phường, thị trấn, thông báo công khai địa chỉ và số điện thoại của các địa điểm nói trên để đông đảo người dân được biết. Lãnh đạo công an thành phố Hà Nội khẳng định sẽ xử lý kiên quyết các biểu hiện cửa quyền, thái độ, lời nói, tác phong thiếu nghiêm túc, sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân của bộ phận làm công tác đăng ký, quản lý cư trú.

Nhiều người dân khi đăng ký hộ khẩu cho rằng, luật tuy có "cởi mở" nhưng các điều kiện cụ thể thì vẫn còn khá phức tạp. Chị Nguyễn Thị Hồng Thắm, giáo viên một trường tiểu học ở quận Ba Đình cho biết: Luật Cư trú quy định, người ngoại tỉnh chỉ cần có nhà ở, dù là nhà thuê nếu được chủ nhà đồng ý là đủ điều kiện nhập hộ khẩu. Tuy nhiên, trên thực tế, đối tượng này sẽ rất khó làm thủ tục nhập hộ khẩu, do không được người cho thuê nhà chấp nhận (sợ người ở thuê nhập khẩu rồi chây ỳ, không chịu trả nhà).

Người không có nhà tại Hà Nội thường chỉ có thể xin nhập khẩu vào hộ khẩu của gia đình những người họ hàng, ruột thịt. Theo bác Ngọc Anh, ở quận Thanh Xuân, phức tạp nhất vẫn là các vấn đề liên quan nhà ở. Nhà có sổ đỏ thì khá đơn giản chứ các trường hợp mua bán (chưa được cấp sổ đỏ), nhà thuê, mượn... thì còn nhiều vấn đề lắm.

Bên cạnh sức ép đối với các bộ phận tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú trong việc thực hiện các quy định mới về điều kiện đăng ký, về thời gian trả kết quả, Công an Hà Nội cũng "dự báo" trước những khó khăn, phức tạp trong công tác quản lý. Do người dân có thể thông báo lưu trú qua điện thoại, không nhất thiết phải trực tiếp đến trụ sở công an khiến cảnh sát khu vực phải tăng cường nắm tình hình, kiểm tra mới phát hiện được đủ số người lưu trú, những người lưu trú có nghi vấn trong khu vực.

Việc đăng ký tạm trú không phân biệt KT3, KT4, học sinh, sinh viên, không quy định thời hạn nên sẽ xảy ra tình trạng người đã được cấp chứng nhận tạm trú khi thay đổi chỗ ở sẽ xin cấp giấy chứng nhận tạm trú mới,  không nộp lại giấy cũ. Vì vậy một người có thể sử dụng nhiều giấy tạm trú, khi giao dịch hoặc khi xảy ra vụ việc khó xác định nơi ở chính xác, đồng thời số liệu sẽ chồng chéo, khó kiểm soát. Cũng có thể sẽ phát sinh tình trạng thuê, mượn hộ khẩu giống như việc thuê đăng ký xe máy ở Hà Nội đã xảy ra thời gian trước đây.

Phóng viên báo Nhân Dân thường trú tại một số địa phương

----------------

Sớm có giải pháp quản lý đô thị toàn diện hơn

Luật Cư trú có nhiều điểm tạo sự thông thoáng cho việc nhập hộ khẩu. Ðối với Hà Nội, đây là cơ hội cho tất cả các công dân muốn gắn bó với Thủ đô. Lâu nay, không ít người dân đã quá mệt mỏi khi nhắc đến hai từ "hộ khẩu". Có thể, trong một vài tháng tới, lực lượng công an sẽ vất vả hơn do lượng người đổ dồn về hỏi và làm thủ tục đăng ký nhập hộ khẩu. Tuy nhiên, về lâu dài, khó khăn này có thể khắc phục khi công việc đã dần vào nền nếp.

Ðiều mà một số người lo lắng là từ trước tới nay, Hà Nội và các thành phố lớn trong cả nước đều sử dụng hộ khẩu như một công cụ hữu hiệu trong quản lý đô thị. Ðây cũng được coi là một trong những giải pháp ngăn chặn làn sóng di cư từ các địa phương, giảm nguy cơ bùng nổ dân số đô thị.

Nay đổi mới, thực hiện Luật Cư trú, phương pháp này không thể áp dụng được nữa. Người ngoại tỉnh có điều kiện thuận lợi chuyển về Hà Nội. Chính quyền thành phố sẽ phải có cách quản lý đô thị khác, toàn diện và hiệu quả, làm sao vẫn thực hiện tốt Luật Cư trú, mà vẫn quản lý đô thị theo hướng văn minh, thanh lịch. Nên tránh việc đặt ra các biện pháp hạn chế một cách áp đặt như đã từng xảy ra trong việc đăng ký xe máy.

NGÔ QUANG THUẦN             
(Phường Láng Thượng, quận Ðống Ða, Hà Nội)

Luật Cư trú đã tháo gỡ vướng mắc cho nhiều gia đình

Có thể thấy, Luật Cư trú đã tháo gỡ vướng mắc lớn nhất cho nhiều gia đình sinh sống tại Hà Nội về yếu tố nhà ở. Nhà cho thuê cũng được nhập hộ khẩu. Mặt khác, phải khẳng định rằng, Luật Cư trú được ban hành rất có lợi cho những công dân chấp hành đúng pháp luật. Ngược lại, những gia đình không chấp hành pháp luật sẽ gặp khó khăn trong việc đăng ký hộ khẩu tại Hà Nội và tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước. Bởi, có rất nhiều gia đình đã sinh sống ở Thủ đô từ một năm, hai, ba năm, thậm chí nhiều hơn nữa. Họ không có nhà, phải đi thuê nhà. Thế nhưng họ lại không đi đăng ký tạm trú với cơ quan công an. Rồi chủ nhà cho thuê nhà, có làm hợp đồng với bên thuê nhà, nhưng cũng không ra UBND phường, xã lấy xác nhận, mục đích là để trốn thuế kinh doanh nhà trọ. Ðây chính là yếu tố bất lợi cho những hộ gia đình đã sinh sống ở Hà Nội nhiều năm, mà vẫn không có bất kỳ loại giấy tờ nào hợp pháp, minh chứng cho việc họ đã ở đây, để được nhập hộ khẩu theo đúng pháp luật. Ðiều đó cho thấy, một số người dân mới quan tâm quyền lợi, mà chưa thực hiện nghĩa vụ, chấp hành việc đăng ký tạm trú với cơ quan công an. Trong những ngày đầu thực hiện Luật Cư trú, mỗi ngày quận Long Biên có hàng trăm người đến làm thủ tục nhập hộ khẩu, thế nhưng, Ðội Quản lý hành chính về trật tự xã hội chỉ tiếp nhận được khoảng 20 hồ sơ hợp lệ. Ðây cũng là cảnh báo về tình trạng một số người dân còn chưa chấp hành nghiêm pháp luật. Ðể có thể nhập được hộ khẩu, các gia đình đang thuê nhà cần phải đăng ký tạm trú với cơ quan công an và yêu cầu chủ cho thuê nhà phải ra UBND phường, xã lấy xác nhận, làm cơ sở pháp lý cho việc hoàn tất thủ tục nhập hộ khẩu theo quy định của Luật Cư trú.

Trung tá NGUYỄN VĂN BẰNG                     
Ðội phó Ðội Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an quận Long Biên (Hà Nội)

Luật Cư trú đáp ứng nguyện vọng của gia đình tôi

Gia đình tôi từ Hưng Yên vào TP Hồ Chí Minh sinh sống tính đến nay vừa đúng 10 năm. Cả hai vợ chồng đều có việc làm và chỗ ở ổn định. Tôi cũng đã mua được căn hộ chung cư, cuộc sống khá ổn định nhưng nói thật lòng, trước đây, với hộ khẩu KT3 cảm thấy mình cứ như có cái gì đó chưa thật yên ổn. Trong cuộc sống hằng ngày, dù nhiều điều được đối xử công bằng như người thường trú, nhưng riêng chuyện học hành của con cái thì quả thật thiệt thòi. Chiếu theo Luật Cư trú tôi đủ điều kiện nhập hộ khẩu thường trú tại TP Hồ Chí Minh, cảm thấy mình bình đẳng hoàn toàn với những người dân khác. Tôi nghĩ luật này không chỉ thỏa mãn nguyện vọng của gia đình tôi mà còn với nhiều gia đình khác có hoàn cảnh tương tự.

NGUYỄN ANH TUẤN                                       
(Số nhà 72/10, đường Huỳnh Văn Bánh, phường 15, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh)

Tôi đủ điều kiện nhập hộ khẩu thường trú nhưng không vội vàng

Gia đình tôi có năm người, trong đó có một cháu ngoại mới 10 tháng tuổi. Tôi là công chức về hưu, các con đã lớn, đều có việc làm ở thành phố. Từ Lâm Ðồng về cư trú ở TP Hồ Chí Minh từ năm 1998 đến nay, tôi cũng đã mua và đứng tên chủ quyền căn nhà hiện đang ở. Nhưng chỉ vì chưa có hộ khẩu thường trú ở thành phố nên phải về tận quê cũ đăng ký hộ khẩu cho cháu ngoại. Tôi mới mua chiếc xe gắn máy phải nhờ người bạn đứng tên chủ quyền. Luật Cư trú ban hành làm tôi phấn khởi, tin tưởng hơn vào các chính sách của Ðảng và Nhà nước.

Chiếu theo các quy định ghi trong luật, tôi đủ điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố. Tuy nhiên, tôi không vội vàng vì biết chắc trong những ngày đầu sẽ có nhiều người có hoàn cảnh như tôi đi đăng ký nên lùi lại thêm một thời gian nữa, vừa đỡ cực cho mình, vừa không gây áp lực cho công an.

NGUYỄN THỊ VUI                    
(Ðường Phạm Phú Thứ, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh)

Có thể bạn quan tâm