Bí thư Chi bộ thôn Bản Ðồn I Hà Văn Trường cho biết: Các hộ trong thôn sử dụng đất thổ cư của mình ổn định từ nhiều năm nay, không có tranh chấp, hằng năm đóng thuế đất đầy đủ. Cách đây vài tháng, hầu hết các hộ trong thôn đã làm xong hồ sơ, giấy tờ theo hướng dẫn, nhưng không biết vì sao, đến nay, họ vẫn chưa được cấp sổ đỏ. Mà khổ nỗi, tờ sổ đỏ không chỉ là giấy chứng nhận hợp pháp quyền sử dụng đất của bà con mà còn là căn cứ thế chấp tài sản phục vụ sản xuất và đời sống. Nhiều hộ thiếu vốn phát triển chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh, dịch vụ rất cần vay vốn của ngân hàng, nhưng do không có sổ đỏ thế chấp, cho nên không vay được tiền. Mặt khác, dù là đất thổ cư đã sử dụng ổn định nhiều năm, nhưng chưa được cấp sổ đỏ, dẫn đến các cơ quan chức năng cũng không cho xây dựng nhà kiên cố, làm cho bà con càng bức xúc.
Ðề nghị các cơ quan chức năng của thị xã Bắc Cạn xem xét cụ thể vấn đề này; hộ nào làm hồ sơ còn thiếu thì hướng dẫn họ bổ sung, hộ nào đã có đủ giấy tờ hợp lệ thì khẩn trương giải quyết để tạo điều kiện thuận lợi cho bà con sản xuất, kinh doanh và ổn định đời sống.
LÊ BẰNG
(Bắc Cạn)
———————————
Chậm hỗ trợ di dời đến nơi ở mới
Chín hộ dân ở bản Lọng, xã Tam Văn và bản Nè, xã Yên Khương (Lang Chánh, Thanh Hóa) đang phải sống trong những ngôi nhà sàn nằm cheo leo trên sườn núi, ngay sát mép ta-luy đường, nơi có nguy cơ sạt lở cao, gây nguy hiểm đến tính mạng, do ảnh hưởng của việc làm đường.
Ðường Tam Văn - Lâm Phú và những con đường nối các huyện phía tây Thanh Hóa hoàn thành đã tạo thuận tiện cho việc đi lại của người dân huyện Lang Chánh (Thanh Hóa). Tuy nhiên, trong quá trình làm đường, đơn vị thi công đã đào một phần núi để mở rộng đường, cho nên nhà của chín hộ dân kể trên nằm cheo leo ngay sát mép ta-luy. Từ cuối năm 2010, các hộ dân đã được Ban quản lý dự án giao thông I Thanh Hóa kê biên tài sản, lập danh sách di dời. Nhưng đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa thực hiện việc hỗ trợ di dời. Vì chưa được hỗ trợ di dời đến nơi ở mới, cho nên các hộ dân vẫn phải sinh sống trên đỉnh mép ta-luy dương dọc các tuyến đường. Ðiển hình như hộ ông Lương Văn Thực (xã Yên Khương) nhà ở sát mép ta-luy có độ cao so với mặt đường là 12 m, hộ ông Lương Văn Toàn, Lương Văn Tới (xã Tam Văn), Lương Văn Mậu (xã Yên Khương) nhà ở độ cao cách mặt đường hơn 8 m. Ðể an toàn tính mạng mỗi khi trời mưa, các hộ dân phải sơ tán khỏi nhà.
Ðược biết, các tuyến đường nêu trên do Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Thanh Hóa làm chủ đầu tư. Chúng tôi rất mong các cơ quan chức năng và chính quyền các cấp huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa sớm có phương án hỗ trợ, tổ chức di dời chín hộ dân kể trên đến nơi ở mới an toàn.
HOÀNG TRIỀU
(Thanh Hóa)