Sao bà Loretta Sanchez không thương người nhập cư Mexico? *

Ông Lê Trọng Văn là một cử tri Mỹ gốc Việt, hiện đang cư trú tại Quận Cam, bang California (Hoa Kỳ). Ông đã gửi thư cho Báo Lao Động, muốn bày tỏ quan điểm về chuyến đi của Hạ nghị sĩ Loretta Sanchez. Dưới đây là nội dung thư ngỏ của ông giúp bạn đọc có cái nhìn toàn diện hơn về vấn đề này.

San Diego, ngày 08 tháng 04 năm 2007

THƯ NGỎ

Gửi bà Loretta Sanchez, Dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ

Đơn vị 47, Quận Cam, bang California.

Hay là món quà Phục sinh gửi bà Loretta Sanchez

Hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ xếp bỏ qua khứ, khác biệt xích lại gần nhau để nói chuyện tương lai xây dựng kinh tế giàu mạnh hai bên đều có lợi và hàn gắn vết thương đau từ dĩ vãng chiến tranh Việt Nam. Cuộc thăm viếng của Tổng thống Bush vừa qua đã nói lên điều xây dựng đó.

Theo tinh thần ấy Chính phủ Việt Nam mới đây cấp visa nhập cảnh cho bà Loretta Sanchez, điều đó đủ chứng tỏ lòng hào hiệp rộng lượng của Chính phủ Việt Nam đối với bà. Thật ra, nếu là người biết điều, bà nên làm đúng cương vị của mình trong Phái đoàn Ủy ban Quân lực thuộc Quốc hội Hoa Kỳ đến Việt Nam lần nầy về các vấn đề : MIA (quân nhân Mỹ mất tích); những thiệt hại và đau đớn mà người dân Việt Nam vô tội phải gánh chịu do việc khai quang của Mỹ gây nên (nạn nhân của chất độc da cam/Dioxin)...

Ngược lại, bà đã xé rào, lợi dụng danh nghĩa của Phái đoàn Quốc hội Hoa Kỳ để tiếp xúc riêng với một vài thành phần bất mãn với chính quyền Việt Nam hiện hữu hòng âm mưu gây rối và lật đổ chế độ. Điều đó chứng tỏ bà đã coi thường pháp luật Việt Nam, can thiệp một cách trắng trợn vào nội tình của nước Việt Nam; kích động, xúi giục những phần tử chống chính phủ làm bậy. Đây là một việc làm quá trớn, vượt khỏi cương vị của mình là một Dân biểu Hoa Kỳ.

Phải nhìn nhận rằng, từ trước tới nay bà Loretta Sanchez không hề tỏ thái độ thân thiện với nhân dân cũng như Chính phủ Việt Nam. Trái lại, lúc nào bà cũng có thái độ ngang ngược kém thân thiện, kém xã giao và thiếu thiện chí.

Mới đây, trên diễn đàn quốc hội Hoa Kỳ vừa xảy ra cuộc tranh luận về những di dân Mexico bất hợp pháp. Nhiều cuộc bố ráp, bắt bớ những di dân bất hợp pháp Mexico đã xảy ra ở nhiều bang. Bằng chứng là vừa mới đây tại quận Cam (nơi cư trú của bà Loretta Sanchez) và quận San Diego, nhà chức trách Hoa Kỳ vừa bắt câu lưu cả mấy trăm di dân Mexico bất hợp pháp.

Đáng lý ra, là một Dân biểu Mỹ gốc Mexico, bà phải dồn mọi nỗ lực tranh đấu cho những di dân này được ở lại Mỹ mới đúng. Cớ gì bà lại làm lơ, không ngó ngàng gì đến họ? Điều đó đủ chứng tỏ, những người cùng dân tộc với bà mà bà không động lòng, bà lại đi "yêu thương" người Việt Nam là điều thật lạ lùng, phi lý. Chẳng qua chỉ vì lá phiếu, vì cái ghế Dân biểu đem lại lợi lộc cá nhân, chứ thật ra, bà nào có yêu thương ai?

Tổng thống Bush từng tuyên bố: “Việt Nam là một đối tác chiến lược của Mỹ”. Nhìn vào hành động của bà Loretta Sanchez vừa qua ở Việt Nam, chúng ta thấy bà đã làm ngược lại với chính sách và đường lối ngọai giao của Chính phủ Hoa Kỳ, đồng thời xâm phạm đến chủ quyền nội bộ của nước Việt Nam.

Trên phương diện là một cử tri Mỹ gốc Việt, chúng tôi cực lực phản đối hành động ngang ngược của bà Loretta Sanchez đã cố ý can thiệp lỗ mãng vào việc nội trị của nước Việt Nam. Việc mang “dân chủ và tự do kiểu Mỹ”, sang "lắp ráp" tại Việt Nam là một việc làm sai trái, không thể chấp nhận được vì văn hóa và lịch sử hai nước khác nhau xa; hoàn cảnh môi trường và dân trí cũng khác nhau.

Việt Nam hiện nay do một đảng lãnh đạo. Nhưng như vậy không có nghĩa là Việt Nam sẽ không thực hiện dân chủ và tự do mà phải thực hiện từ từ, thay đổi từng bước một. Và điều hợp lý là phải đi đúng với nguyên tắc quyền dân tộc tự quyết. Dân chủ, tự do và nhân quyền không thể áp đặt được bằng võ lực hoặc bằng kinh tế hay một đường lối nào khác.

Với cương vị là một người gốc Việt Nam, chúng tôi thừa biết tính chất mị cử tri của bà Loretta Sanchez không ngoài mục đích hốt phiếu để giữ cái ghế “Dân biểu” có lợi cho riêng cá nhân mình, chứ đích thực, bà không hiểu rõ thế nào là nhân quyền và thế nào là tự do dân chủ.

Nhân dịp này, chúng tôi tha thiết kêu gọi các cử tri gốc Việt ở đơn vị 47 đừng bầu cho bà Loretta Sanchez nữa trong lần bầu cử sắp tới, vì bà ta đã cho cử tri ăn bánh vẽ nhiều rồi. Không lẽ chỉ vì bất đồng chính kiến với Chính phủ Việt Nam mà một số trong quý vị lại tiếp tục tình nguyện bỏ quên đất nước, quê hương đồng bào, cam tâm làm thân phận bọt bèo, để người ta lợi dụng. Lẽ đương nhiên là quý vị vừa bị người ta lợi dụng lá phiếu của mình vào mục đích lợi lộc riêng tư, vừa bị người ta khinh thường người Việt Nam mình.

Còn riêng bà Loretta Sanchez, bà nên hiểu rằng nhân dân Việt Nam lúc nào cũng có tinh thần hiếu khách và tỏ ra thân thiện, cởi mở đối với mọi người, nhất là những khách ngoại quốc đến thăm Việt Nam, nhưng không phải vì vậy mà dễ dãi đối với bà, nếu bà vẫn không từ bỏ dã tâm khoác áo Dân biểu Hoa Kỳ để can thiệp vào nội tình Việt Nam.

Lê Trọng Văn, San Diego, USA

-----------------

(*) Đầu đề do Lao động đặt.

Có thể bạn quan tâm