GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ CHÂU ÂU - EURO 2016: Trước trận bán kết Đức - Pháp (2 giờ ngày 8-7)

Sân nhà có giúp “Gà trống” vượt qua “Xe tăng” ?

Sân vận động Vê-lô-đrôm, TP Mác-xây sẽ nóng bỏng khi tiếp đón hai đội tuyển bóng đá mạnh hàng đầu châu lục là Đức và Pháp tại trận bán kết thứ hai vào rạng sáng 8-7 (theo giờ Việt Nam). Đây sẽ là trận đấu hứa hẹn có nhiều pha bóng ngoạn mục, đáng xem nhất của EURO 2016.

Những "viên ngọc đen" của Pháp có tỏa sáng trước "xe tăng" Đức ?
Những "viên ngọc đen" của Pháp có tỏa sáng trước "xe tăng" Đức ?

Đội Đức giành quyền vào bán kết sau trận tứ kết vô cùng khốc liệt trước đội I-ta-li-a và phải nhờ loạt đá luân lưu đầy may rủi mới vượt qua được đối thủ khó chơi nhất này. Như thường lệ, Đức là gương mặt quen thuộc ở vòng bán kết và trận chung kết ở các giải đấu lớn. Các nhà đương kim vô địch thế giới cũng đã ba lần nâng cao Cúp vô địch châu Âu sau sáu lần vào chung kết. Đây là thành tích mà không có đội bóng châu Âu nào sánh bằng. Lần vô địch gần đây nhất của Đức là vào năm 1996; vào đến chung kết năm 2008 và thua ở bán kết năm 2012. Tại EURO 2016, Đức đã làm được điều mà các thế hệ trước chưa làm được - đó là “phá dớp” thất bại trước I-ta-li-a. Sự chắc chắn và hiệu quả của Đức sẽ là thách thức lớn nhất đối với đội chủ nhà Pháp.

Pháp hiện là đội bóng có hàng công mạnh nhất và có những ứng cử viên cho danh hiệu vua phá lưới như Gri-man (bốn bàn), Ghi-rút và Pay-ét (cùng ba bàn). Trận thắng Ai-xơ-len 5-2 ở vòng tứ kết là màn trình diễn hay nhất của các chân sút Pháp. Tuy nhiên, từ đầu giải đến nay, Pháp chưa gặp phải đối thủ nào ngang sức ngang tài và Đức sẽ là thử thách khó khăn nhất. Hàng công của Pháp sẽ không thể “làm mưa, làm gió” trước Đức như đã từng làm với đội bóng xứ Băng đảo, trong khi hàng thủ đang là mối lo ngại thật sự của HLV Đề-săm. Chơi khá cẩu thả, để thủng lưới hai bàn dễ dàng trước Ai-xơ-len, hàng phòng ngự khá lớn tuổi của Pháp liệu có trụ vững trước những cầu thủ mạnh mẽ của Đức?

Đây là lần đầu tiên, Đức và Pháp gặp nhau ở giải vô địch châu Âu. Bỏ qua lịch sử gặp nhau ở các kỳ World Cup (Đức thắng Pháp ở các kỳ World Cup: 1982, 1986 và 2014), trên sân nhà, hy vọng các học trò của HLV Đề-săm sẽ chơi thăng hoa để vượt qua đối thủ nặng ký này.

Điều đáng lo với đội tuyển Đức là sự vắng mặt của hai trụ cột khi trung vệ M.Hum-men và tiền đạo M.Gô-mét bị chấn thương. Trong khi đó, HLV D.Đề-săm có thể yên tâm với đội hình mạnh nhất cùng sự trở lại của Can-tê và Ra-mi sau “án” treo giò.

Có thể bạn quan tâm