Saddam Hussein bác bỏ lời buộc tội trong vụ tàn sát người Kurd

Hai người đầu tiên ra làm chứng trước toà đã buộc tội ông Saddam ra lệnh ném bom hoá học xuống các làng Belisand và Sheikwasan, ngày 16-4-1987.

Nhân chứng Ali Moustafa Hama kể lại: khoảng một chục máy bay xuất hiện lúc 6 giờ tối trên bầu trời. Các tiếng bom không lớn lắm và người ta ngửi thấy mùi táo chín hay mùi tỏi gì đó. Nhiều người cảm thấy khó thở và rất cay mắt. Một số người sau đó đã chết. Hôm sau, binh lính Iraq tới và đốt phá làng mạc.

Bà Najiba Ahmad.

Nhân chứng thứ hai, bà Najiba Khoudair Ahmad, 41 tuổi, nhấn mạnh : Mục đích của Saddam và Majid (Ali Hassan al-Majid, còn gọi là Ali hoá học, cũng ngồi trên ghế bị cáo) là diệt chủng người Kurd.

Trong khi đó, ông Saddam và các cựu quan chức Iraq bị cáo buộc muốn chứng minh chiến dịch Anfal nằm trong một chiến lược chống lực lượng du kích trong thời gian chiến tranh Iran – Iraq (1980-1988).

Cựu giám đốc tình báo quân sự Iraq Sabir al-Douri, một trong các bị cáo, nói : «Chiến dịch Anfal được thực hiện sau khi nhận được các thông tin về việc người Kurd và người Iran hợp tác chống lại các lực lượng Iraq».

Ông Sabir cho rằng quân Iran chuẩn bị tấn công thành phố Souleimaniyah, thủ phủ của tỉnh cùng tên ở đông bắc Iraq, cách biên giới với Iran gần 100 km.

* Liên quan tình hình Iraq, lực lượng quân sự Anh hôm qua đã tiến hành cuộc  truy kích tại thành phố Amara, cách Baghdad 365 km về phía nam, bắt giữ sáu người, trong đó có « một tên khủng bố nguy hiểm», theo phát ngôn viên quân đội Anh Charlie Burbridge.

Hai dân thường đã chết trong cuộc đọ súng giữa quân Anh và lực lượng du kích vũ trang Mehdi tại Amara.

Tỉnh trưởng tỉnh Missane (thủ phủ là Amara) Adel al-Maliki đã lên án cuộc truy kích của quân đội Anh nhằm tìm cách gây rối loạn tình hình, cản trở tiến trình chuyển giao quyền kiểm soát an ninh cho các lực lượng Iraq.

Các vụ tấn công hôm qua cũng làm ít nhất 12 dân thường khác thiệt mạng, trong đó có tám người buôn bán hoa quả tại thành phố Najaf.

Quân đội Mỹ thông báo vừa bắt giữ một người A-rập Xê-út, nghi là thành viên của Al Qaeda tại Ramadi, tỉnh Al-Anbar, phía tây Iraq, bị buộc tội tham gia các hành động khủng bố tại Afghanistan và Tresnia, xúi giục các vụ đánh bom tự sát.

Lực lượng Mỹ cũng cấm đi lại và tăng cường các chốt kiểm soát tại Najaf trong khi nhiều tín đồ Hồi giáo chuẩn bị tham dự một buổi lễ lớn ở thánh đường Ali tại đây vào ngày mai.

Có thể bạn quan tâm