Sắc hoa báo mùa xuân

"Tôi không có gì để mặc!" là câu cảm thán thường gặp của mọi cô gái. Và Primrose Project chắc chắn có thể là giải pháp hoàn hảo, để xóa mờ đi nỗi "ấm ức" đó.
0:00 / 0:00
0:00
Những chiếc váy đặc biệt tại Hội nghị Adobe Max 2023(Los Angeles, Mỹ).
Những chiếc váy đặc biệt tại Hội nghị Adobe Max 2023(Los Angeles, Mỹ).

ADOBE thường được biết tới là Tập đoàn công nghệ, phần mềm hàng đầu, với các ứng dụng quen thuộc như Adobe Photoshop (chỉnh sửa ảnh), Adobe Lightroom (quản lý và chỉnh mầu ảnh số lượng lớn), Adobe Premiere Pro (biên tập video),… Nhưng mới đây, tại Hội nghị Adobe Max 2023 tổ chức tại Los Angeles (Mỹ), "ông lớn" ngành phần mềm đã "thổi bay" trí tưởng tượng của tất cả mọi người bằng… một chiếc váy!

Đưa khán giả đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, nhà nghiên cứu sáng tạo Christine Dierk (trong ảnh) dạo vài bước trên sân khấu trong khi đang diễn thuyết. Và nhìn kìa, chiếc váy bà mặc trên người liên tục biến chuyển, từ mầu trắng kem trơn sang mầu bạc ánh kim loại lấp lánh, rồi dải họa tiết ánh bạc thay đổi hình dạng liên tục từ sọc chữ V sang hình khối…

Primrose là tên gọi của chiếc váy ống ánh bạc thu hút mọi sự chú ý đó. "Bộ đầm kỹ thuật số" này được dệt bằng chất liệu sequin tích hợp tinh thể lỏng phân tán polymer (PDLC), vật liệu trong công nghệ chiếu sáng thông minh, qua đó, chỉ bằng một cú nhấp chuột, họa tiết, mầu sắc trên chiếc váy có thể thay đổi ngay lập tức. Christine, vừa làm người mẫu, vừa chia sẻ: "Không giống trang phục truyền thống, nhờ Primrose, tôi có thể thay đổi bề ngoài của mình trong giây lát!".

Bà cũng miêu tả: Những hạt sequin đính kết trên váy hoạt động tương tự như những màn hình thu nhỏ được chế tạo từ vật liệu thông minh, kết hợp các phần mềm khác của Adobe như Firefly, After Effects, Stock, Illustrator để tạo nên hình ảnh hiển thị tùy chỉnh.

Adam Devine, người cùng dẫn chương trình với Christine, dí dỏm: "Thời trang thảm đỏ mùa tới chắc chắn sẽ phát điên!". Quả thật, khi ranh giới giữa thời trang và công nghệ được xóa bỏ, và tâm trạng của người mặc có thể được thể hiện lên trang phục ngay tức thời còn điều gì có thể điên rồ hơn nữa!

Không dừng lại ở đó, nhóm nghiên cứu của Adobe còn hy vọng có thể phát triển loại "vải" công nghệ này ứng dụng cho cả túi xách, rèm cửa, đồ nội thất…

Như cái tên Primrose Project, có lẽ nhóm nghiên cứu mong muốn sản phẩm của mình cũng trở thành sự báo hiệu ánh bình minh rực rỡ của ngành vật liệu thông minh, như ý nghĩa của hoa anh thảo (primrose) - loài hoa nở khai xuân.