Hương vị của... âm nhạc

Giữa bầu không khí hiện đại, mang đậm hơi thở của tương lai, ngập tràn những sản phẩm công nghệ tinh vi tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng CES 2026 ở Las Vegas (Mỹ), xuất hiện một cây... kẹo mút. Và nó chiếm trọn vẹn sự chú ý của khách tham quan cũng như báo giới.

Một ý tưởng đầy phá cách và độc đáo.
Một ý tưởng đầy phá cách và độc đáo.

Lollipop Star do Công ty công nghệ Lava Tech Brands phát triển, được giới thiệu tại CES như một trải nghiệm “cảm giác cá nhân hóa” chưa từng có: Cây kẹo mút hoạt động dựa trên một nguyên lý vừa kỳ lạ vừa thông minh, một mô-đun điện tử nhỏ giấu trong que kẹo tạo ra các rung động, lan truyền qua hàm và răng đến tai trong. Vậy là, thay vì đeo tai nghe, người dùng chỉ cần thưởng thức chiếc kẹo, để âm thanh truyền từ xương hàm đến tai trong nhờ công nghệ dẫn truyền âm thanh qua xương (bone conduction).

Khái niệm này vốn không xa lạ trong lĩnh vực tai nghe thể thao, nhưng việc đặt công nghệ vào một sản phẩm ăn được khiến nhiều người phải mỉm cười, và thốt ra câu hỏi về tương lai của trải nghiệm cá nhân.

Điều đặc biệt không chỉ ở cách nghe, mà còn ở cách sản phẩm kể chuyện âm nhạc. Từng phiên bản Lollipop Star lại đi kèm với một bài hát độc quyền của một nghệ sĩ và hương vị riêng tương ứng, từ Ice Spice với vị đào đến Akon với vị việt quất, và cả Armani White với hương chanh muối biển. Âm thanh không phô bày ra môi trường bên ngoài, nghe nhạc lúc này trở thành một trải nghiệm riêng tư, xảy ra tức thì - tựa như một đoạn ký ức âm nhạc được “ghi lại” ngay trong khoảnh khắc bạn chạm vào vị giác.

Sự độc đáo ấy nhanh chóng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Chẳng vậy mà, công ty đã nhận hơn một triệu người đăng ký chờ thử nghiệm sản phẩm ngay sau khi chiếc kẹo mút lộ diện tại sự kiện, bất chấp một số đánh giá trái chiều về tính bền vững và môi trường (vì đây là trải nghiệm dùng một lần).

Giữa “một rừng” công nghệ của tương lai, Lollipop Star bật lên như một gợi mở thú vị: Công nghệ không chỉ là những con số hiệu năng hay AI phức tạp, mà còn là cách nó chạm vào đời sống thường nhật. Tuy vậy, sản phẩm này cũng làm dấy lên nhiều cuộc tranh luận. Liệu xu hướng tạo ra các sản phẩm pha trộn giữa công nghệ giải trí và văn hóa tiêu dùng có đang tạo ra những sản phẩm “nghĩ nhanh, dùng nhanh”, nhắm đến một thế hệ sẵn sàng chi tiêu cho trải nghiệm hơn là sở hữu những giá trị đậm sâu? ■