Rút kinh nghiệm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ khu vực phía Nam

NDO - Ngày 12/9, tại Nha Trang, Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tổ chức Hội nghị Rút kinh nghiệm rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; xác minh, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ khu vực phía Nam.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: PHONG NGUYÊN)
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: PHONG NGUYÊN)

Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc Phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo, Ban Chỉ đạo 515 và các địa phương phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền; triển khai thực hiện nhiều mô hình tốt như thành lập tổ rà soát, đối chiếu, bổ sung, khử trùng; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan; thông qua thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ; tìm gặp những đồng đội đã cùng chiến đấu với liệt sĩ… để rà soát, đối chiếu, bổ sung, chuẩn hóa từng thông tin về liệt sĩ; xác định số lượng, danh sách liệt sĩ thuộc đơn vị, địa phương quản lý hy sinh trong các thời kỳ; nơi hy sinh, nơi chôn cất ban đầu.

Đến nay, nhiều đơn vị, địa phương đã cơ bản hoàn thành công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; nhập dữ liệu vào phần mềm máy tính.

Toàn quốc đã rà soát được 920.601 hồ sơ danh sách liệt sĩ thuộc đơn vị, địa phương quản lý; 14/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bàn giao dữ liệu kết luận địa bàn, sản phẩm bản đồ về Cục bản đồ, Bộ Tổng tham mưu để tích hợp vào phần mềm.

Trên cơ sở thông tin, danh sách liệt sĩ chôn cất ban đầu trên địa bàn, với phương châm: “Dễ, rõ làm trước; có thông tin đến đâu kết luận chặt chẽ, đầy đủ đến đó, bảo đảm tiến độ, chất lượng; khó, chưa rõ thông tin tiếp tục xác minh để kết luận sau”, các địa phương đã kết luận được tổng số liệt sĩ chôn cất ban đầu trên địa bàn; số mộ đã tìm kiếm, quy tập; số mộ liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập; khu vực, địa bàn có mộ liệt sĩ đã tìm kiếm, quy tập hoặc chưa tìm kiếm, quy tập theo đúng hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia 515.

Từ kết quả công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, cơ quan Thường trực BCĐ 515 các cấp xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; nhiều địa phương, đơn vị đã tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đạt hiệu quả. Toàn quốc tìm kiếm, quy tập được 4.016 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, khu vực phía Nam 2.704 hài cốt liệt sĩ; Quân khu 5 984 hài cốt liệt sĩ; Quân khu 7 590 hài cốt liệt sĩ; Quân khu 9: 1.104 hài cốt liệt sĩ; Quân đoàn 3: 26 hài cốt liệt sĩ.

Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đến năm 2030 và những năm tiếp theo, đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo quốc gia 515, Ban Chỉ đạo 515 các cấp đã triển khai đồng bộ, quyết liệt, nhiều giải pháp. Trong đó, công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; xác minh, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu, quyết định hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đây là vấn đề mới, khó, đòi hỏi phải có sự tham gia tích cực, trách nhiệm của nhiều cấp, nhiều ngành, địa phương, đơn vị, thôn, bản, tổ dân phố...

(Thượng tướng Võ Minh Lương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515)

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, trong nhiều năm qua, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin luôn được Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, Ban Chỉ đạo 515 các cấp, các địa phương, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; có nhiều chủ trương, giải pháp, triển khai đồng bộ, quyết liệt, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế; từng bước đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ; góp phần ổn định tình hình chính trị-xã hội ở các địa phương và cả nước, củng cố niềm tin của Nhân dân, thân nhân liệt sĩ vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.