Cất bốc, quy tập 49 hài cốt liệt sĩ ở Bến Tre

NDO - Ngày 14/7, thông tin từ Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Bến Tre (Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ), sau 3 ngày khai quật, tìm kiếm đã cất bốc 49 hài cốt liệt sĩ.
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng chức năng khai quật và cất bốc hài cốt liệt sĩ.
Lực lượng chức năng khai quật và cất bốc hài cốt liệt sĩ.

Khu vực tổ chức cất bốc hài cốt liệt sĩ có diện tích khoảng 2.000m2 thuộc ấp Phú Bình (xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) là nghĩa trang tạm trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước được xây dựng vào khoảng năm 1961.

Trước đó, tại khu vực này năm 2017, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Bến Tre đã tổ chức cất bốc 3 bộ hài cốt liệt sĩ và được tổ chức cải táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bến Tre. Đến tháng 3/2023, tiếp tục cất bốc và cải táng 2 bộ hài cốt.

Theo ông Đào Minh Huệ, sinh năm 1943 (cán bộ cách mạng lão thành địa phương), nghĩa trang có từ năm 1961, trong khoảng thời gian từ năm 1961 đến năm 1968 có hơn 100 liệt sĩ hy sinh ở các trận đánh ác liệt tại các xã Châu Bình, Phong Nẫm, Phong Mỹ, Châu Hòa (huyện Giồng Trôm), đa số liệt sĩ không phải người của địa phương. Trong đó, nhiều nhất là ở huyện Bình Đại đã hy sinh trong trận Mậu Thân năm 1968.

Cất bốc, quy tập 49 hài cốt liệt sĩ ở Bến Tre ảnh 1

Hài cốt liệt sĩ được quy tập để chuẩn bị cải táng tại Nghĩa trang liệt sĩ.

Sau 3 ngày, lực lượng cán bộ, chiến sĩ, chính quyền địa phương tiến hành khai quật, tìm kiếm, cất bốc được 49 hài cốt liệt sĩ. Công tác cất bốc và tìm kiếm sẽ tiếp tục diễn ra vào các ngày tiếp theo.

Do thời tiết cũng như diện tích, địa điểm quy tập khó khăn, thường trực Ban chỉ đạo 515 tỉnh Bến Tre và các ngành địa phương sẽ tổ chức lực lượng thực hiện việc quy tập trong các ngày nghỉ để kịp tổ chức lễ cải táng nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023).