Rửa tay thường xuyên với xà phòng giảm 47% nguy cơ mắc bệnh lây nhiễm

NDO -

Sáng 12/12, hơn 700 học sinh Trường tiểu học Tam Khương, Đống Đa, Hà Nội cùng các thầy cô giáo, đại diện chính quyền, ngành giáo dục địa phương đã tham gia chương trình “Ngày hội rửa tay”. Chương trình tuyên truyền cho các em hiểu ý nghĩa của việc rửa tay thường xuyên để phòng các bệnh lây nhiễm. 

0:00 / 0:00
0:00
Hàng trăm em học sinh tiểu học háo hức tham gia "Ngày hội rửa tay".
Hàng trăm em học sinh tiểu học háo hức tham gia "Ngày hội rửa tay".

Theo PGS, TS Nguyễn Đăng Vững, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Y học dự phòng và y tế công cộng, Đại học Y Hà Nội, đại dịch Covid-19 xảy ra trong 2 năm qua đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ người dân và nền kinh tế toàn cầu.

Bệnh cúm độc lực cao, bệnh tay chân miệng, bệnh tiêu chảy, bệnh giun là những thí dụ về bệnh lây qua bàn tay, không được vệ sinh sạch sẽ. Những bệnh này đều có biện pháp dự phòng đơn giản và hữu hiệu là rửa tay với xà phòng.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, rửa tay là liều vaccine mạnh nhất chống lại bệnh tật. Do đó, thời gian qua, Công ty Kao Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức hoạt động kết nối chuỗi hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe về rửa tay với xà phòng có tên “Ngày hội rửa tay” từ tháng 9/2022 đến tháng 3/2023 tại 48 trường tiểu học trên địa bàn Thủ đô.

Đây là chương trình truyền thông giáo dục sức khỏe về rửa tay với xà phòng cho học sinh tiểu học tại trường nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung, cùng tham gia giáo dục ý thức vệ sinh cá nhân, phòng ngừa dịch bệnh trong học sinh, học đường.

Sáng 12/12, hơn 700 học sinh Trường tiểu học Tam Khương, Đống Đa, Hà Nội vô cùng thích thú khi được tham gia vào chương trình “Ngày hội rửa tay”.

Rửa tay thường xuyên với xà phòng giảm 47% nguy cơ mắc bệnh lây nhiễm ảnh 1

PGS, TS Nguyễn Đăng Vững, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Y học dự phòng và y tế công cộng, Đại học Y Hà Nội tuyên truyền cho các em học sinh hiểu về việc giữ gìn bàn tay sạch.

Tại chương trình, bác sĩ Vững thông tin cho các em học sinh về nguy cơ mắc bệnh nếu không có bàn tay sạch sẽ. Bàn tay của một người có thể chứa hàng ngàn vi khuẩn (tập trung số lượng lớn ở kẽ tay và kẽ móng tay). Chúng ta có thể lây nhiễm bệnh tật cho chính bản thân bằng các hành động vô tình như đưa tay chứa vi khuẩn chạm vào mắt, mũi hay miệng.

Như vậy, việc rửa tay thường xuyên bằng xà phòng có thể giúp mỗi người hạn chế lây lan các vi khuẩn, virus từ người khác sang mình và ngược lại, giúp phòng ngừa bệnh tật cho bản thân và người chung quanh.

"Rửa tay thường xuyên với xà phòng góp phần làm giảm gần một nửa (47%) nguy cơ bệnh tật, nhất là các bệnh hay gặp ở trẻ em như tay chân miệng, cúm, tiêu chảy", bác sĩ Vững cho hay.

Bác sĩ Vững khuyến khích các bé rửa tay sau khi ra chơi; trước khi ăn, khi tan học, khi vào lớp… Bên cạnh đó, trong những khung giờ nhất định, Trường Tiểu học Tam Khương sẽ phát bài hát rửa tay để cùng nhắc các trẻ giữ vệ sinh một cách tích cực và vui vẻ.

Ông Shoichi Hasegawa, Tổng Giám đốc của Công ty Kao Việt Nam cho biết, thông qua chuỗi truyền thông phối hợp với Trường đại Học Y Hà Nội, đơn vị mong muốn góp một phần nhỏ giúp các em học sinh nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân hướng tới một cuộc sống khỏe mạnh thông qua những thói quen tốt hằng ngày.