Cuộc đua tranh hai danh hiệu cá nhân lớn của năm 2004

Ronaldinho và Sheva chia nhau?

Ronaldinho và Sheva chia nhau?

Một điều chắc chắn là lần đầu tiên kể từ năm 1996, cả Zidane và Ronaldo, những người từng ba lần giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trong năm của FIFA, đều không nằm trong số các ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu này năm nay. Đơn giản CLB Real Madrid của họ đã trải qua một năm thất bại tại tất cả các giải đấu; ĐT Pháp của Zidane chia tay EURO 2004 ngay từ tứ kết; còn Ronaldo vắng mặt trong thành công của ĐT Brazil tại Copa America 2004.

Zidane và Ronaldo không nằm trong số ứng cử viên.

Mặc dù Hy Lạp đã loại ĐT Pháp trên đường giành chức vô địch EURO 2004 với tư cách đội chầu rìa, còn đội chủ nhà Bồ Đào Nha (quê hương của ĐKVĐ Champions League Porto) giành ngôi á quân nhưng rất khó có cầu thủ Hy Lạp và Porto nào lọt vào danh sách ba ứng cử viên cuối cùng cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất của FIFA năm 2004. Trong danh sách đề cử 35 cầu thủ do FIFA công bố tháng 10-2004 chỉ có một cầu thủ Hy Lạp - đội trưởng Theodoros Zagorakis - trong khi Bồ Đào Nha cũng chỉ có một đại diện duy nhất là Deco, hiện đang khoác áo Barcelona.

Theo kết quả một cuộc thăm dò ý kiến do các chuyên gia bóng đá của hãng tin Reuters thực hiện trên khắp thế giới, Ronaldinho, một cầu thủ khác của Barca, được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất của FIFA năm nay.

Ronaldinho, nhà VĐ World Cup 2002 cùng với Ronaldo, đã góp phần quan trọng vào sự thay đổi của Barcelona từ khi anh đến sân Nou Camp đầu mùa giải trước từ CLB Paris St. Germain. Hiện Barcelona đang là CLB chơi thứ bóng đá hấp dẫn nhất châu Âu. Nhãn quan chiến thuật, những đường chuyền và kỹ thuật cá nhân của Ronaldinho chính là chất xúc tác cho sự thay đổi đó. Ngoài phong độ, có lẽ sự thoải mái và nụ cười của Ronaldinho cũng đóng vai trò không kém trong việc làm thay đổi bầu không khí tại Barcelona.

Nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu chọn năm nay, Ronaldinho sẽ góp mặt cùng ba người đồng hương khác (điều trùng hợp là tên những cầu thủ này đều bắt đầu bằng chữ R), Romario, Rivaldo và Ronaldo, trong số những chủ nhân của danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất của FIFA 14 năm qua.

Shevchenko có nhiều cơ hội giành "Quả bóng vàng".

Cũng như hai người đồng hương Ronaldo và Roberto Carlos, Ronaldinho đã không dự Copa America 2004, giải đấu mà ĐT Brazil đã giành chức VĐ sau loạt đá 11m luân lưu với ĐT Argentina. Một cầu thủ Brazil khác, Adriano, là Vua phá lưới giải đó với bảy bàn. Adriano vẫn giữ được phong độ ghi bàn xuất sắc ở Serie A trong mầu áo Inter Milan, nhưng anh có rất ít cơ hội giành chiến thắng ở cả hai cuộc bầu chọn bởi vẫn chưa thực sự được coi là tên tuổi lớn. Nếu như Ronaldinho là ứng cử viên sáng giá ở cuộc bầu chọn của FIFA thì Andriy Shevchenko được đánh giá có nhiều cơ hội giành Quả bóng Vàng năm 2004. Với bề dày lịch sử 48 năm, đây mới là danh hiệu được nhiều người cho là cao quý nhất đối với các cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu. Những bàn thắng đều đặn của Shevchenko đã đưa AC Milan giành Scudetto mùa giải trước. Bất lợi với Shevchenko là ĐT Ukraina không lọt được vào VCK EURO 2004, nhưng hiệu suất ghi bàn của anh trong năm mùa bóng tại giải VĐ nổi tiếng về phòng ngự như Serie A thật đáng kinh ngạc.

Deco-động lực của Porto
và ĐT Bồ Đào Nha.

Deco nhiều khả năng sẽ nằm trong số những cầu thủ dẫn đầu cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng vì anh chính là động lực đưa Bồ Đào Nha lọt vào trận chung kết EURO 2004 và Porto giành chức VĐ Champions League. Một ứng cử viên đáng chú ý khác là Thierry Henry với chiến tích cùng Arsenal bất bại cả mùa giải trước và giành chức VĐ Anh, ngoài ra anh còn là Vua phá lưới Premier League với 30 bàn, trong đó có nhiều bàn ghi được từ những màn trình diễn solo rất bắt mắt. Tuy nhiên, Henry khó có thể cải thiện được vị trí thứ nhì sau Zidane tại cuộc bầu chọn của FIFA năm ngoái vì một lần nữa anh lại không tỏa sáng cùng ĐT Pháp tại một giải đấu lớn là EURO 2004.

Henry không tỏa sáng cùng ĐT Pháp.

Có thể bạn quan tâm