Rét đậm, các trường học linh hoạt phương thức dạy và học

Thời tiết rét đậm, rét hại tại Hà Nội khiến nhiều phụ huynh lo lắng về việc con nghỉ học để giữ sức khỏe, nhưng lại không có người ở nhà chăm sóc. Trước tình trạng này, các trường học đã đưa ra nhiều lựa chọn cho phụ huynh học sinh.
0:00 / 0:00
0:00
Cô giáo Trường mầm non số 6 (quận Ba Đình) hướng dẫn trẻ cách giữ ấm cơ thể khi trời lạnh.
Cô giáo Trường mầm non số 6 (quận Ba Đình) hướng dẫn trẻ cách giữ ấm cơ thể khi trời lạnh.

Từ ngày 23/1, thời tiết khu vực Hà Nội chuyển lạnh dưới 10 độ C. Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội, với mức nhiệt độ này, trẻ mầm non và học sinh tiểu học được nghỉ học để bảo đảm an toàn sức khỏe. Tuy nhiên, điều này cũng gây không ít khó khăn cho một số gia đình khi bố mẹ vẫn phải đi làm, gia đình không có người ở nhà trông coi, chăm sóc con. Nhằm giúp phụ huynh học sinh có lựa chọn phù hợp điều kiện gia đình, trong ba ngày qua, các trường mầm non, tiểu học ở Hà Nội đều có phương án quản lý, chăm sóc học sinh trong trường hợp gia đình có nguyện vọng gửi con đến trường.

Cô giáo Phạm Thị Lợi, Hiệu trưởng Trường tiểu học Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm) đưa ra hai phương án dạy và học tùy theo tình hình thời tiết. Cụ thể, với nền nhiệt độ từ 9 độ C đến dưới 10 độ C, học sinh được nghỉ học, tuy nhiên nếu phụ huynh học sinh không kịp sắp xếp trông con, thì có thể đưa con đi học. Toàn thể cán bộ, giáo viên nhà trường, nhân viên bếp ăn có mặt và thực hiện quản lý những học sinh đi học hoặc đến trường sớm do phải đi cùng bố mẹ. Nếu nền nhiệt theo thông báo của VTV1 lúc 6 giờ sáng dưới 9 độ C thì toàn bộ học sinh nghỉ học, giáo viên chủ nhiệm tổ chức dạy học online môn Toán và Tiếng Việt.

Tại Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Khương Hạ (quận Thanh Xuân), ngày 23/1 chỉ có 20 trong tổng số 326 học sinh tiểu học đến trường. “Đây là những học sinh có bố mẹ đi làm, ở nhà không có ai trông, cho nên phụ huynh cho đi học. Nhà trường vẫn mở cửa đón các con bình thường và bảo đảm mọi điều kiện dạy học cũng như chăm sóc bán trú”- cô giáo Nguyễn Phương Liên, Hiệu trưởng nhà trường cho biết. Mặc dù chỉ có 20 học sinh tiểu học đến lớp, nhưng tất cả giáo viên tiểu học Khương Hạ vẫn đến trường đầy đủ và triển khai sinh hoạt chuyên môn thay vì lên lớp dạy học. Với học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, nhà trường vẫn triển khai dạy và học bình thường, kèm theo đó là việc bảo đảm các điều kiện học tập, bán trú cẩn thận hơn để giữ ấm cho các em.

Ngày 24/1, Trường mầm non số 6 (quận Ba Đình) đón 47 trẻ trong tổng số 283 trẻ toàn trường. Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thu Trang cho biết, nhà trường đã chủ động điều chỉnh thời gian đón trẻ muộn hơn trong những ngày rét đậm, rét hại để tránh ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ. Khi tổ chức hoạt động giáo dục, các cô giáo tập trung vào các tiết học kỹ năng sống để các con có ý thức tốt về việc chăm sóc sức khỏe cho bản thân như: Mặc áo ấm, đi tất chân, đội mũ, quàng khăn... và rèn cho trẻ những kỹ năng tự phục vụ thích hợp với thời tiết mùa đông lạnh giá. Ngoài ra, nhà trường luôn quan tâm đến chế độ ăn uống cho trẻ, bảo đảm chế độ dinh dưỡng, cung cấp đủ năng lượng. Bữa ăn những ngày rét được nhà trường chú trọng thay đổi các món ăn theo ngày, điều chỉnh khẩu phần ăn, tăng cường lượng đạm, bảo đảm thức ăn luôn nóng sốt…

Theo thống kê từ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội, trong ngày 24/1, khi thời tiết xuống dưới 10 độ C, vẫn có gần 130.000 trẻ mầm non đi học, chiếm khoảng 30% tổng số trẻ mầm non đến trường trên toàn thành phố. Trong đó, quận Thanh Xuân có tỷ lệ trẻ mầm non đến trường đông nhất với 53%; quận Hà Đông với hơn 48%; quận Cầu Giấy có 47,7%...

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội cho biết, trong những ngày rét đậm, các trường mầm non, tiểu học đều có phương án quản lý, chăm sóc học sinh trong trường hợp gia đình có nguyện vọng gửi con đến trường. Hoạt động của các trường mầm non, phổ thông trên địa bàn thành phố diễn ra bình thường, ổn định. Các nhà trường căn cứ điều kiện thực tế, nguyện vọng của phụ huynh để tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục học sinh phù hợp, đồng thời tăng cường các biện pháp quản lý học sinh; phối hợp đơn vị cung ứng thực phẩm bảo đảm tổ chức cho học sinh ăn bán trú đầy đủ, đạt chất lượng tốt, an toàn.

Với cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên, về cơ bản, học sinh đến trường bình thường, tỷ lệ chuyên cần cao, chỉ lác đác một số học sinh xin phép nghỉ học do ốm.