Rèn luyện đạo đức nghề nghiệp người lái xe

Mấy ngày qua, dư luận cả nước hết sức bàng hoàng và phẫn nộ trước cái chết oan uổng của cô giáo tương lai quê ở Hà Nam sau những ngày coi thi tốt nghiệp THPT tại tỉnh Hà Tĩnh. Chỉ vì lòng tham, một lái xe ta-xi hãng Mai Linh đã xuống tay tàn độc, sát hại cô gái trẻ, cướp tài sản và phi tang xác. Trước đó, đã xảy ra nhiều vụ việc hình sự khác: Một lái xe ta-xi ở Quảng Nam hành hung khách đến ngất xỉu do không thỏa thuận được mức cước phí, buộc công an phải xử lý.

Tại Quảng Bình, xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản với giá trị lớn, thủ phạm chính là lái xe ta-xi từng đưa đón nạn nhân đi. Thực tế một số vụ án hình sự liên quan lái xe ta-xi thời gian gần đây cho thấy, việc rèn luyện đạo đức cho người lái xe đang bị xem nhẹ. Nếu đạo đức người lái xe được đề cao, doanh nghiệp kinh doanh sẽ phát triển và tạo dựng được uy tín, lái xe có việc làm, thu nhập ổn định. Ngược lại, chỉ cần một lái xe vi phạm, “con sâu bỏ rầu nồi canh”, thương hiệu của đơn vị kinh doanh bị ảnh hưởng xấu. Tại những nơi xảy ra các vụ án liên quan lái xe ta-xi, khách hàng đã cảnh giác và từ bỏ những hãng ta-xi có lái xe vi phạm.

Lâu nay, nghề lái xe chưa được coi trọng đúng mức. Ở nước ta vẫn tồn tại một thực tế, do không có việc làm, nhiều thanh niên đành học lái xe, lấy chứng chỉ, lấy giấy phép rồi hành nghề. Nhiều vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra do lái xe phóng nhanh, vượt ẩu, ngủ gật và sâu xa hơn chính là tay nghề, trách nhiệm, đạo đức còn non kém. Việc nâng cao đạo đức nghề nghiệp luôn là bài học “vỡ lòng” của người lái xe trước khi chính thức cầm vô-lăng.

Tuy nhiên, trong quá trình đào tạo, rất ít học viên và cơ sở coi trọng phần học về đạo đức lái xe. Mặt khác, việc tuyển dụng lái xe tại các doanh nghiệp kinh doanh ô-tô ta-xi hiện nay rất dễ dãi. Cứ có giấy phép lái xe, không bị khuyết tật, nộp tiền đóng cổ phần là được giao xe, chẳng đơn vị nào tìm hiểu kỹ tác phong, phẩm chất và đạo đức của người lái xe. Vì thế, nhiều lái xe từng là đối tượng lêu lổng, chậm tiến hoặc có tiền án, tiền sự vẫn dễ dàng trở thành lái xe.

Để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho hành khách, vấn đề đạo đức nghề nghiệp người lái xe phải được coi trọng. Ngay tại cơ sở đào tạo, chương trình này phải được đặt ở vị trí trọng tâm, coi đó là tiêu chuẩn quan trọng của nghề cầm lái. Cần có quy định bồi dưỡng, tập huấn và kiểm tra thường kỳ về đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp đối với lái xe ta-xi.

Thực chất, vấn đề không chỉ gói gọn ở việc giáo dục vài tháng trong các trường đào tạo lái xe, mà cốt yếu là đạo đức người lái xe phải được giáo dục ngay từ gia đình và xã hội. Nếu không có nền tảng đạo đức tốt và được giáo dục từ khi còn nhỏ thì khi hành nghề, người lái xe rất dễ nhiễm những thói hư, tật xấu và hình thành thói quen vô trách nhiệm. Cần có thêm chế tài để trong trường hợp lái xe vi phạm pháp luật hình sự, doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động đó phải chịu một phần trách nhiệm. Có như vậy, đơn vị kinh doanh xe ta-xi mới chú trọng tìm hiểu, lựa chọn, bồi dưỡng về phẩm chất và đạo đức cho người lái xe khi tuyển dụng và trong quá trình sử dụng lao động.

Có thể bạn quan tâm