Với những ngôi sao Beckham, Zidane, Ronaldo, Raul, Owen, Figo và mới nhất là Robinho, Real Madrid trở thành nhãn hiệu bóng đá mang tính toàn cầu. Bất cứ galactico nào ký hợp đồng với Real Madrid đấu phải chấp nhận một điều khoản: nhượng một phần không nhỏ giá trị thương mại của họ cho đội bóng để đối lại là mức lương cao ngất (trung bình, mỗi galactico hưởng lương 4 triệu bảng/mùa). Sử dụng hình ảnh của các galactico, Real Madrid ký kết những hợp đồng khổng lồ với các nhà tài trợ cỡ lớn như Pepsi, Siemens, Adidas.
Những con số tài chính mà Real Madrid vừa công bố thật ấn tượng. Trong năm tài chính tính đến ngày 30-6-2005, thu nhập từ các hoạt động thương mại và tài trợ giúp Real Madrid thu về 178 triệu bảng (chiếm đến 41% tổng thu nhập). Thu nhập từ các trận đấu sân nhà (tiền bán vé, bán đồ ăn, thức uống) là 48 triệu bảng (25% tổng thu nhập), khoản thu từ bán quyền truyền hình là 45 triệu bảng (24% tổng thu nhập), từ các tour du đấu trước mùa giải là 15 triệu bảng (8% tổng thu nhập).
Từ khi tiếp quản chức Chủ tịch Real Madrid vào năm 2000, Florentino Perez chi tổng cộng 342 triệu bảng vào các vụ chuyển nhượng và 547 triệu bảng cho quỹ lương. Quỹ lương luôn chiếm khoảng 50% tổng thu nhập của Real Madrid, một con số khổng lồ và khó có thể tưởng tượng (vị chi mỗi năm Real Madrid phải trả 200 triệu USD tiền lương cho các galactico!). Tuy nhiên, khi mà các galactico vẫn còn giá trị thương mại thì Florentino Perez sẵn sàng mua thêm vài galactico và trả lương hậu hĩnh cho họ. Ai cũng biết chính sách galactico có ý nghĩa thế nào đối với ông trùm ngành xây dựng Tây Ban Nha này. Florentino Perez đắc cử chức Chủ tịch Real Madrid vào năm 2004 là nhờ đã thuyết phục được các cổ đông đội bóng về những thành công mà chính sách galactico đã và sẽ mang lại.
Tuy nhiên, sau thất bại 0-3 trước Barcelona vào cuối tuần qua, đã có nhiều tờ báo ở xứ sở của môn đấu bò đặt dấu hỏi về con đường mà Real Madrid đã chọn. Sự mờ nhạt của Zidane, Raul, Ronaldo... không còn là điều mới mẻ. Nếu họ chơi tốt và có phong độ ổn định, Real Madrid đã chẳng trắng tay trong hai mùa giải vừa qua. Cây bút Simon Banks của World Soccer bình luận: "Florentino Perez cần xây dựng một đội bóng biết cách chiến thắng trên sân có chứ không chỉ biết làm ra tiền". Bởi, nếu Real Madrid không giành được các danh hiệu thì giá trị thương mại của Zidane, Ronaldo hoặc Beckham sẽ giảm dần. Trong khi đó, Chelsea với sự hậu thuẫn của tỷ phú 7 tỷ bảng Abramovich sẵn sàng chiếm cương vị đội bóng giàu nhất (và có thu nhập cao nhất) thế giới của Real Madrid bất kỳ lúc nào.