Ngang nhiên khai thác đất mặt trồng lúa
Từ Tỉnh lộ 871B, chúng tôi men theo con đường số 9, thuộc ấp 2, xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông (Tiền Giang). Đi được một đoạn ngắn, 1 chiếc máy ko-be, 4 xe máy cày thay nhau cào bới, xúc đất đưa lên xe rồi vận chuyển ra bên ngoài mặt lộ chứa cao như núi. Chung quanh khu vực này, một số người ngồi túc trực ở nơi chứa đất và những khu khai thác để “canh” người lạ.

Tiền Giang khởi tố 10 vụ và 10 bị can về vi phạm quy định khai thác tài nguyên
Trong vai là người đi mua rơm (một loại phế phẩm trong nông nghiệp), chúng tôi tiếp cận được một hộ dân trồng rau cạnh khu vực khai thác, ông này cho biết, đất mặt ở đây được người ta khai thác khá nhiều.
Vào thời điểm khô hạn, họ thay nhau khai thác cả ngày, lẫn đêm. Mấy hôm nay, dư luận phản ánh nhiều nên họ “canh” người lạ ra vào khu vực này. Một số người mặt mày khá bặm trợn nên không ai dám nói dù họ khai thác rồi vận chuyển đi khiến bụi mịt mù.
/ Có lỗi xảy ra!.
Error code: 4
|
Clip hoạt động khai thác đất mặt ruộng trái phép ở xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. |
Cũng trên tuyến đường này, một khu đất ruộng gần đó, máy ko-be, xe máy cày cũng hoạt động liên tục. Họ dùng máy ko-be xúc đất mặt ruộng rồi đưa đất lên các xe máy cày đang xếp hàng chờ. Hoạt động này diễn ra liên tục trong ngày 22 đến 23/3/2025. Nhìn từ Tỉnh lộ 871B (đoạn đi vào Đền thờ Anh hùng dân tộc Trương Định tại xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông), người dân cũng dễ dàng nhìn thấy.
![]() |
Hoạt động khai thác đất mặt ruộng trái phép diễn ra như công khai ở ấp 2, xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. |
Đi theo con đường nông thôn trước cửa Đền thờ Anh hùng dân tộc Trương Định, chúng tôi len lỏi vào sâu trong nội đồng. Đầu tuyến đường số 8 thuộc ấp 2, xã Gia Thuận, chính quyền địa phương đã cho hàn thanh sắt chắn nhằm không cho xe tải trọng lớn đi vào chở đất đi nơi khác. Tuy vậy, tuyến đường này gần như hư hỏng. Nhiều dấu vết do xe tải đi vào còn in trên mặt lộ.
![]() |
Xe máy cày chở đất chất thành đống ở ấp 2, xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. |
Khi đi sâu vào đây, chúng tôi còn chứng kiến 2 chiếc xe ủi đang hoạt động hết công sức dưới mặt ruộng. Gần đó, 2 chiếc cầu làm bằng sắt bắc qua con kênh nội đồng để cho xe tải, xe ko-be, xe máy ủi ra vào cũng được để đó.
Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, Bí thư Đảng ủy xã Gia Thuận (huyện Gò Công Đông) Đoàn Minh Hương cho biết, việc khai thác đất mặt đã xử lý xong rồi.
Các xe chở đất này từ xã Kiểng Phước và Tân Phước chạy ngang qua địa phận của xã Gia Thuận thôi. Sau khi có dư luận, từ ngày 18/3 đến nay, toàn xã Gia Thuận không còn nữa, xử lý triệt để hết. Địa phương đã cho hàn cổng, giảm tải để các xe này không chạy qua được. Nói chung là 4 ngày nay (từ 18 đến 22/3/2025), tình trạng khai thác đất mặt này vắng hết, không còn hoạt động.
/ Có lỗi xảy ra!.
Error code: 4
|
Clip các xe máy cày liên tục thay nhau vào lấy đất trái phép ở xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. |
Sau khi nghe phóng viên trao đổi tình trạng khai thác đất mặt ruộng vẫn còn xảy ra nhiều ở địa phương mình, đồng chí Đoàn Minh Hương nói: “Tôi đã chỉ đạo cho lực lượng công an và cán bộ công chức Địa chính-Nông nghiệp-Xây dựng và Môi trường phối hợp với lãnh đạo các ấp xử lý nghiêm khi phát hiện sự việc”.
![]() |
Các xe máy cày liên tục thay nhau chở đất trái phép ở ấp 2, xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. |
Trong thời gian gần đây, nguồn cát san lấp ngày càng khan hiếm nên việc khai thác nguồn “tài nguyên” này diễn ra phổ biến hơn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Đông (Tiền Giang) Lê Văn Sơn cho biết, huyện đã quy trách nhiệm cho các xã, thị trấn để xảy ra trường hợp này thì Bí thư, Chủ tịch xã, thị trấn phải chịu trách nhiệm.
Thời gian qua, một số địa phương trên địa bàn huyện Gò Công Đông còn để xảy ra tình trạng khai thác đất mặt chuyển đi nơi khác. Huyện đã mời các xã họp và chấn chỉnh, không để phát sinh thêm. Theo đồng chí Lê Văn Sơn, đây là trách nhiệm của địa phương và huyện đã chỉ đạo cho các xã xử lý nghiêm vấn đề này.
![]() |
Đất khai thác được chứa thành đống cao tại ấp 2, xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. |
"Nếu khó khăn nữa, các xã làm văn bản để huyện nhờ sự hỗ trợ của thanh tra Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tiền Giang xuống xử lý theo quy định. Việc vận chuyển đất, nếu Cảnh sát giao thông xử lý nghiêm, các xe không hoạt động được thì lấy đâu mà chở” - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Đông Lê Văn Sơn cho biết thêm.
![]() |
Xe máy cày chở đất trên tuyến đường nông thôn ở ấp 2, xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. |
Sáng 23/3, chúng tôi tiếp tục di chuyển từ Quốc lộ 50 rẽ vào đường Tỉnh lộ 872B hướng về bến phà Tân Long. Dọc theo tuyến này, nhiều xe chở đất mặt ruộng lưu thông theo chiều ngược lại. Lần theo hướng các xe di chuyển, chúng tôi xác định các phương tiện này vận chuyển đất mặt ruộng tại khu vực ấp Quới An, xã Long Bình, huyện Gò Công Tây (Tiền Giang). Khu vực khai thác đất trái phép là những đám ruộng được máy cày xới và ủi vun thành đống. Sau đó, 2 chiếc ko-be xúc đất đưa lên các xe tải để vận chuyển đi nơi khác.
Các xe tải vận chuyển đất từ ruộng rồi di chuyển lên tuyến đường giao thông cặp tuyến kênh nội đồng có cắm bảng tải trọng cho phép 1,5 tấn. Khoảng 20 phút, 5 phương tiện vận chuyển đất lưu thông trên tuyến đường giao thông này.
![]() |
Khai thác đất trái phép ở xã Long Bình, huyện Gò Công Tây (Tiền Giang). |
Cần xử lý nghiêm, triệt để
Trao đổi vấn đề này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây (Tiền Giang) Huỳnh Thanh Bình nói: “Lãnh đạo huyện đã chỉ đạo cho Phòng Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các địa phương mật phục, hóa trang để quay phim, chụp ảnh nhằm xử lý nghiêm vấn đề này.
Năm rồi, huyện có xử lý mấy vụ nhưng làm hơi chậm, xử lý hành vi không ổn. Rút kinh nghiệm nên năm nay huyện xử lý chặt chẽ hơn. Mấy người này ngang ngược lắm. Họ “canh”, “rình” lực lượng chức năng khắp nơi. Thấy lực lượng, họ đổ đất từ xe xuống. Tuy vậy, quan điểm của huyện là xử lý tới nơi, tới chốn. Xã nào để xảy ra tình trạng này thì người đứng đầu nhà nước phải chịu trách nhiệm”.
Theo Khoản 1 Điều 2 Luật Khoáng sản quy định: “Khoáng sản là khoáng vật, khoáng chất có ích được tích tụ tự nhiên ở thể rắn, thể lỏng, thể khí tồn tại trong lòng đất, trên mặt đất, bao gồm cả khoáng vật, khoáng chất ở bãi thải của mỏ”.
Theo quy định nêu trên thì đất của các ruộng sản xuất nông nghiệp là khoáng sản, việc khai thác đất mặt của ruộng sản xuất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích như: san lấp nền nhà, bán làm vật liệu sản xuất nông nghiệp cho những nơi khác là hoạt động khai thác khoáng sản, nếu hoạt động này chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép thì đó là khai thác khoáng sản trái phép.
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Kiệt cho biết, luật khoáng sản trước đây không có quy định thủ tục khai thác đất mặt. Vì vậy, việc khai thác đất mặt ruộng là trái phép. Hằng năm, việc khai thác đất mặt vào mùa khô ở các huyện, thị phía đông rất nhiều. Quan điểm của ngành sẽ phối hợp với các địa phương xử lý nghiêm và triệt để vấn đề trên.
Tình trạng khai thác đất mặt ruộng trái phép không những gây thất thoát tài nguyên khoáng sản, tác động xấu đến môi trường sinh thái mà còn để lại nhiều nguy cơ tiềm ẩn đối với sản xuất nông nghiệp.
Ngành chức năng cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật cho người dân hiểu rõ để thực hiện đúng theo quy định. Đồng thời, địa phương cần phối hợp quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác đất trái phép và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.