Đây là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của Bình Thuận, được khởi công xây dựng hồi tháng 11-2007 với dự toán kinh phí toàn bộ công trình khoảng 300 tỷ đồng từ nguồn Trái phiếu Chính phủ. Theo thiết kế, hồ Sông Móng có sức chứa hơn 37 triệu m3 nước, bảo đảm tiếp đủ nguồn nước cho đập Ba Bàu ở phía hạ lưu tưới cho khoảng 2.700 ha đất nông nghiệp; mở rộng diện tích tưới cho khoảng 1.500 ha đất nông nghiệp ở xã miền núi Hàm Thạnh; cung cấp nước cho khu công nghiệp Hàm Kiệm (huyện Hàm Thuận Nam ); bổ sung nguồn nước phục vụ sinh hoạt cho TP Phan Thiết và góp phần cắt giảm lũ phía hạ lưu sông Cà Ty ( Phan Thiết ).
Đồng chí Huỳnh Văn Tý, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã đến khu vực đầu mối của công trình hồ Sông Móng kiểm tra việc thi công, thăm hỏi, tặng quà, động viên cán bộ, công nhân đơn vị thi công vào sáng Mồng 4 Tết. Theo báo cáo của kỹ sư Vũ Việt Cường, Phó Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng phát triển hạ tầng Bình Thuận kiêm Chỉ huy trưởng công trình hồ Sông Móng, trong ngày đầu tiên sau Tết, đơn vị đã huy động 80 công nhân cùng 50 phương tiện bắt tay ngay vào thi công đập chính và các hạng mục khác của công trình. Trước đó, trên công trường lúc nào cũng có khoảng 140 cán bộ, công nhân làm việc lên tục đến tận chiều 28 Tết. Trong những ngày nghỉ Tết, tại công trường vẫn thường trực khoảng 40 công nhân để bảo đảm việc bảo vệ công trình, đồng thời thường xuyên tưới ẩm đất mặt đập; tưới, ủ ẩm đất tại bãi vật liệu và phát dọn mặt bằng khu vực khai thác vật liệu. Đến nay, đơn vị đã thực hiện khối lượng đắp đất khoảng 300 nghìn m3 trong tổng khối lượng 700 nghìn m3, vượt tiến độ theo dự kiến khoảng 100 nghìn m3. Trong mùa khô năm nay, đơn vị quyết tâm sẽ hoàn thành đắp đất thêm 150 nghìn m3, bảo đảm đến cuối năm sẽ đáp ứng đủ các điều kiện để chặn dòng sông Móng.
Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Huỳnh Văn Tý biểu dương tinh thần lao động tích cực của toàn thể cán bộ, công nhân đơn vị thi công; yêu cầu đơn vị tập trung nhân lực, phương tiện đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thi công, nhưng phải bảo đảm chất lượng công trình. Tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để công trình thủy lợi trọng điểm này hoàn thành đạt và vượt tiến độ, sớm phát huy hiệu quả vào năm 2010, góp phần giải bài toán về một trong những điều kiện hạ tầng quan trọng bậc nhất cho vùng đất khô hạn như Bình Thuận phát triển, đó là nước, nước và nước.