Ra mắt Sổ tay chăm sóc trẻ mắc Covid-19 tại nhà dạng số hóa

NDO -

Trước tình hình số lượng bệnh nhi mắc Covid-19 tăng trong những ngày qua, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Bệnh viện Nhi Trung ương đã phối hợp, nhanh chóng cho ra mắt “Sổ tay chăm sóc trẻ mắc Covid-19 tại nhà” như một công cụ đắc lực, tích hợp vào Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành. 

Trang bìa và mục “Dấu hiệu bất thường, dấu hiệu nguy kịch” của “Sổ tay chăm sóc trẻ mắc Covid-19 tại nhà”.
Trang bìa và mục “Dấu hiệu bất thường, dấu hiệu nguy kịch” của “Sổ tay chăm sóc trẻ mắc Covid-19 tại nhà”.

Ngày 27/2, TS, DS Nguyễn Hữu Tú, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, cho biết: Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam vừa phối hợp Bệnh viện Nhi Trung ương xây dựng, ban hành cấp tốc “Sổ tay chăm sóc trẻ mắc Covid-19 tại nhà”.

Đội ngũ trực tiếp biên tập Sổ tay là các y, bác sĩ của Trung tâm Bệnh Nhiệt đới và Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ Bệnh viện Nhi Trung ương. Tài liệu sử dụng cho Sổ tay được cập nhật theo các hướng dẫn thực hành mới nhất tính đến tháng 2/2022.

Sổ tay có 6 phần chính: Hướng dẫn chuẩn bị cho trẻ điều trị tại nhà; Hướng dẫn chăm sóc và theo dõi hằng ngày; Hướng dẫn dùng thuốc; Dấu hiệu bất thường, dấu hiệu nguy kịch; Biến chứng hậu Covid-19; Hotline tư vấn.

Tất cả các mô tả trong Sổ tay được trình bày đơn giản, dễ hiểu, khoa học, với nhiều hình ảnh trực quan, gần gũi. Trong đó, nhiều hướng dẫn được nêu cụ thể, tỉ mỉ như cách đếm nhịp thở, cách dùng máy đo oxy kẹp tay, hướng dẫn sử dụng các loại thuốc, rửa mũi họng, những phương pháp chữa trị và các loại dược phẩm cần tránh lạm dụng với trẻ nhỏ…

Đặc biệt, Sổ tay nêu rất rõ các dấu hiệu bất thường hoặc nguy kịch, biến chứng hậu Covid-19 ở trẻ em để phụ huynh theo dõi, đưa ra biện pháp phù hợp, kịp thời.

Cũng theo TS, DS Nguyễn Hữu Tú, thời gian qua, trước tình hình các trường hợp bệnh nhi mắc Covid-19 tăng lên, Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành với nòng cốt là các y, bác sĩ trẻ cũng đã thành lập các nhóm tư vấn, chăm sóc riêng bệnh nhi, hiện đã nhanh chóng kết nối với các tổ trưởng dân phố ở nhiều địa bàn dân cư.

Đáng chú ý, trong thời gian tới đây, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan biên soạn, xây dựng Sổ tay chăm sóc sản phụ mắc Covid-19 tại nhà.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan