Sự kiện đánh dấu một bước khởi động quan trọng trong nỗ lực xây dựng hạ tầng số phục vụ cộng đồng sản xuất và kinh doanh thực phẩm minh bạch tại Việt Nam, trong bối cảnh vấn nạn thực phẩm bẩn đang trở thành mối quan tâm lớn của toàn xã hội.
Trước thực trạng thực phẩm không rõ nguồn gốc, gian lận thông tin… ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, việc hình thành một nền tảng chung để kết nối, xác thực và lan tỏa các giá trị minh bạch không chỉ là nhu cầu của riêng doanh nghiệp, mà là trách nhiệm chung của xã hội.
AFT Connect được xây dựng với tinh thần đó, như một không gian số mở, nơi cộng đồng làm thực phẩm sạch có thể được nhận diện, được hỗ trợ và được kết nối một cách chính danh, minh bạch.
AFT Connect ra đời trong khuôn khổ Dự án DEP-ECO (Developing Eco-Market Ecosystem), sáng kiến do Hiệp hội Thực phẩm Minh bạch đề xuất và triển khai, với sự tài trợ của Cơ quan Hợp tác Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO) và Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), dưới sự quản lý của Cục Xúc tiến Thương mại - Bộ Công Thương. Dự án hướng tới việc xây dựng hệ sinh thái thị trường minh bạch, tạo điều kiện để các doanh nghiệp thực phẩm Việt Nam phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.
Trong bối cảnh các thị trường như EU, Mỹ ngày càng siết chặt các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, tăng trưởng xanh và minh bạch thông tin, “niềm tin số” đã trở thành yếu tố sống còn. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp thực phẩm tại Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, nông hộ, vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc chuẩn hóa dữ liệu và chứng minh giá trị sản phẩm một cách đáng tin cậy.
AFT Connect được kỳ vọng sẽ đóng vai trò như một hạ tầng số cộng đồng, hỗ trợ các chủ thể làm thực phẩm sạch từng bước số hóa, chuẩn hóa và minh bạch hóa thông tin, qua đó góp phần đẩy lùi thực phẩm bẩn và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Không vận hành như một cổng thông tin tĩnh, AFT Connect được thiết kế như một hệ sinh thái mở, lấy doanh nghiệp và người sản xuất làm trung tâm. Các đơn vị tham gia có thể từng bước xây dựng “dấu vết minh bạch” cho sản phẩm và hoạt động của mình, bao gồm Số hóa hồ sơ năng lực; Gian hàng số B2B; Chuẩn hóa và truy xuất nguồn gốc và Kết nối hệ sinh thái.
Bà Nguyễn Thị Hồng Minh, Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm Minh bạch (AFT) nhấn mạnh: “Ngành thực phẩm Việt Nam có tới khoảng 98% là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Rất nhiều đơn vị làm ăn tử tế nhưng thiếu công cụ để chứng minh sự minh bạch của mình. AFT Connect được hình thành không nhằm mục tiêu thương mại, mà để tạo ra một nền tảng chung, nơi những người làm thực phẩm sạch có thể đứng cùng nhau, hỗ trợ nhau và cùng nâng cao nội lực. Khi cộng đồng mạnh lên, niềm tin của xã hội và thị trường cũng sẽ được khôi phục”.