Đây là thông tin được ông Joko Muryo Atmodjo, Giám đốc vận tải hàng không thuộc Bộ Giao thông vận tải Indonesia thông báo trong cuộc họp báo diễn ra sáng nay. Ông Atmodjo cho biết thêm, đài kiểm soát không lưu không nhận được tin báo cấp cứu nào từ chuyến bay này.
Chuyến bay QZ 8501 đã mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu Jarkarta lúc 6 giờ 17 phút. Ngay khi nhận được thông báo về việc chiếc máy bay này mất tích, hoạt động cứu hộ đã được triển khai với các lực lượng của Indonesia và Singapore.
Hãng máy bay AirAsia Indonesia có 49% cổ phần của hãng hàng không AirAsia Malaysia.
Ông Atmodji cho biết, thời điểm mất liên lạc, chiếc máy bay A320-200 này đã ở vị trí giữa cảng Tanjing Panda và thị trấn Pontianak, phía tây Kalimantan. Chiếc máy bay này đã được yêu cầu bay ở độ cao 38.000 feet (hơn 10km) để tránh mây mù so với độ cao 32.000 feet (9,2km) trước đó. Theo Trung tâm tìm kiếm cứu nạn quốc gia Indonesia, chiếc máy bay này được cho là đã rơi xuống vị trí có tọa độ 03,22,46 nam và 108,50,07 đông, ở vùng nước cách Belitung từ 80 đến 100 hải lý. Hiện các đội cứu hộ đang tập trung tìm kiếm ở khu vực này.
Hãng hàng không này cũng cho hay, cả cơ trưởng và cơ phó đều là những người có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề.
Tại sân bay quốc tế Juanda, Surabaya, thân nhân của các hành khách trên chuyến bay mất tích đang tập trung tại Trung tâm xử lý khủng hoảng AirAsia để ngóng chờ thông tin của người thân.

Người thân của các hành khách trên chuyến bay QZ 8501 đau đớn khi nhận thông tin máy bay mất tích (ảnh: xinhua).
Một không khí sợ hãi, đau đớn đang bao trùm trung tâm này.
Trong lo lắng và hoảng hốt, chị Erna, người có bốn người thân trong gia đình trên chuyến bay QZ 8501 nói: "Tôi hy vọng có thể biết được sớm thông tin của người thân của tôi".
Giám đốc điều hành sân bay Juanda thông báo sẽ liên tục cập nhật thông tin về chuyến bay QZ8510 tại sân bay, và thân nhân của các hành khách có thể nhận thông tin qua đường dây nóng (031) 8690945.