Quyết liệt bao vây, khống chế các ổ dịch ở thị xã An Nhơn

NDO -

Thị xã An Nhơn là địa phương có tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại Bình Định. Tính đến 10 giờ ngày 24/8, địa phương này đã ghi nhận 150 trường hợp dương tính với SARS CoV-2. Trong đó, có 2 trường hợp tử vong.

Từ 0 giờ ngày 23/8, phong tỏa kín 5 phường, xã của thị xã An Nhơn trong 7 ngày.
Từ 0 giờ ngày 23/8, phong tỏa kín 5 phường, xã của thị xã An Nhơn trong 7 ngày.

Tình hình dịch bệnh trên địa bàn thị xã diễn biến hết sức phức tạp, nhiều ổ dịch vẫn luôn âm ỉ, các ca F0 vẫn chưa được tầm soát, phát hiện, bóc tách khỏi cộng đồng.

Bên cạnh đó, một bộ phận người dân vẫn còn chủ quan, chưa nâng cao ý thức trong phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.

Trước tình hình đó, Ủy ban nhân dân (UBND) thị xã An Nhơn đã tăng cường các biện pháp quyết liệt đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Theo đó, ngày 22/8, UBND thị xã An Nhơn đã có công điện yêu cầu các địa phương có các ổ dịch tiếp tục thực hiện các biện pháp quyết liệt, đẩy mạnh công tác phòng, chống Covid-19 trong 7 ngày tới.

Theo đó, từ 0 giờ, ngày 23/8, tại các phường Bình Định, Nhơn Hưng, Đập Đá và các xã Nhơn An, Nhơn Phong thực hiện phong tỏa kín, “ai ở đâu ở yên đó”, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Tất cả các chốt không cho giao nhận hàng hóa; bố trí các đội tự  nguyện để tiếp tế lương thực, thực phẩm, các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân. Đồng thời, ngành y tế sẽ tiến hành xét nghiệm RT-PCR cho 100% người dân để bóc tác F0 ra khỏi cộng đồng.

Quyết liệt bao vây, khống chế các ổ dịch ở thị xã An Nhơn -0
Đoàn viên Thị Đoàn An Nhơn hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm phục vụ nhân dân trong vùng cách ly theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. 

Bên cạnh đó, thị xã đã thành lập 5 Tổ công tác của Ban Thường vụ Thị ủy do 1 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy là Tổ trưởng trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc Đảng ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tại các phường Bình Định, Đập Đá, Nhơn Hưng và 2 xã là Nhơn An, Nhơn Phong.

Theo ông Đặng Vĩnh Sơn, Bí thư Thị ủy An Nhơn, các tổ công tác này phải bám, nắm địa bàn, trực tiếp cùng lãnh đạo các địa phương và nhân dân phòng, chống dịch. Khi nào khống chế được các ổ dịch tại các địa phương được phân công thì các tổ công tác mới hoàn thành nhiệm vụ.

Ngoài ra, UBND thị xã đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành để triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Bình Định, trong đó bổ sung nhiều giải pháp mạnh hơn để tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, như tăng cường quản lý các chợ truyền thống, quản lý cách ly người về từ vùng dịch, quản lý người ra vào địa bàn, thành lập các đội tuần tra, kiểm soát địa bàn xã, phường.

Quyết liệt bao vây, khống chế các ổ dịch ở thị xã An Nhơn -0
 Huyện Đoàn Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định với mô hình “Bếp ăn 0 đồng” hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại địa phương. 

Toàn thị xã có 92 điểm chốt chặn với 578 người tham gia, duy trì trực 24/24 giờ nhằm kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào địa bàn thị xã. Chỉ đạo các xã, phường kiện toàn các tổ Covid cộng đồng, mỗi tổ có khoảng từ 3-5 thành viên, phụ trách 30-50 hộ dân, với 1.080 tổ và 3.398 người tham gia (trong đó có 1.291 đảng viên).

Theo ông Lê Thanh Tùng, Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn, thị xã huy động sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của cả hệ thống chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 có hiệu quả nhằm bảo đảm chặt ngoài, chặt trong. Có phương án tổ chức lại hoạt động sản xuất trong điều kiện mới vừa chống dịch vừa sản xuất để phấn đấu thực hiện mục tiêu kép, trước hết xem xét từng phương án cụ thể để đẩy nhanh thi công các công trình dự án trọng điểm bảo đảm đạt mục tiêu tiến độ và công trình vượt lũ an toàn; phương án thu hoạch lúa thu an toàn.

Tính đến 10 giờ , ngày 24/8, toàn tỉnh Bình Định ghi nhận 586 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, có 322 ca khỏi bệnh được xuất viện, 5 ca tử vong.

Dồn sức dập dịch tại các tỉnh thành phía nam