Quyết định gọi công dân Quan Thành Đạt nhập ngũ là đúng luật

NDO - Báo Nhân Dân nhận được công văn số 626 /BTL-TM ngày 13/3/2023 của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh về trả lời đơn của công dân Quan Thành Đạt, hộ khẩu thường trú tại phường 8, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, phản ánh về việc sức khỏe không bảo đảm và hiện nay đang là sinh viên, nhưng vẫn nhận được lệnh gọi nhập ngũ.
0:00 / 0:00
0:00

Căn cứ Công văn số 180/QS-NVQS ngày 3/3/2023 của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận 10, Bộ Tư lệnh Thành phố thông báo kết quả: Về sức khỏe của công dân Quan Thành Đạt, ngày 21/1/ 2022, theo Lệnh gọi khám sức khỏe công dân Quan Thành Đạt đi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và được kết luận của Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự quận 10 là Loại 2 (Nội khoa).

Sau khi có kết quả khám sức khỏe công dân Quan Thành Đạt đã có đơn xin khám phúc tra lại sức khỏe. Ngày 23/12/2022, Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự quận 10 đã tiến hành khám lại sức khỏe lần hai, kết quả loại 3 (Nội khoa), căn cứ khoản 3, Điều 4, Thông tư số 148/TT-BQP ngày 4/10/2018 của Bộ Quốc phòng, công dân đủ tiêu chuẩn sức khỏe gọi nhập ngũ theo quy định.

Về việc học tập của công dân Quan Thành Đạt, năm 2014, công dân Đạt theo học lớp Y đa khoa 2014D, niên khóa 2014-2020 tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và đã tốt nghiệp. Năm 2020, công dân Đạt tiếp tục theo học khóa thứ hai lớp Sản phụ khoa, niên khóa 2020-2023 tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Theo đó, công dân Quan Thành Đạt đã được xét tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

Tuy nhiên trường hợp công dân Đạt hiện nay đang tiếp tục theo học khóa học thứ hai thì không thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ (theo điểm g, khoản 1, Điều 41, Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015). Như vậy, việc Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận 10 quyết định gọi công dân Quan Thành Đạt nhập ngũ năm 2023 là đúng theo Luật Nghĩa vụ quân sự.