Hơn 11,6 nghìn tỷ đồng được huy động vào Quỹ vaccine phòng Covid-19

Hơn 11,6 nghìn tỷ đồng được huy động vào Quỹ vaccine phòng Covid-19

Theo Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội, đến hết ngày 31/12/2022, tổng số tiền đã được huy động để trực tiếp phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện các chính sách an sinh xã hội là khoảng 230 nghìn tỷ đồng; hơn 11,6 nghìn tỷ đồng đã được huy động vào Quỹ vaccine phòng dịch.
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp nhận ủng hộ. (Ảnh: Diệp Vinh)

Tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 từ các cơ quan của Quốc hội

Chiều 14/10, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 từ các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội số tiền 360,8 triệu đồng.

Combo "Tinh hoa Văn chương Việt" 1. (Ảnh: NXB Văn học)

Những bộ sách “góp quỹ Covid-19”

Giới thiệu hàng loạt combo sách bổ ích, hấp dẫn dành cho nhiều lứa tuổi, Nhà xuất bản (NXB) Văn học cho biết, khi mua mỗi combo sách này, độc giả đã góp 50 nghìn đồng vào Quỹ Vaccine phòng chống Covid-19. Sách không chỉ giúp những ngày ở nhà chống dịch trở nên bớt buồn chán, căng thẳng hơn, mà còn góp phần thiết thực trong việc đẩy lùi dịch bệnh.

Các nghệ sĩ trẻ tham gia Chương trình “Sing for life, Sing for love - Hát để sẻ chia”.

Nghệ sĩ trẻ cùng biểu diễn trực tuyến gây quỹ chống dịch Covid-19

Vào ngày thứ năm của các tuần thứ hai, thứ tư hằng tháng trên các nền tảng trực tuyến, các nghệ sĩ có sức ảnh hưởng trong cộng đồng sẽ cùng biểu diễn và tham gia các thử thách để gây nguồn quỹ ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 thông qua Chương trình “Sing for life, Sing for love - Hát để sẻ chia”.

Tổng Giám đốc LaoVietBank Nguyễn Đức Vũ (trái) trao 50 triệu kíp Lào đóng góp vào Quỹ Vaccine phòng Covid-19, chiều 21-6.

LaoVietBank ủng hộ Quỹ Vaccine phòng Covid-19

Chiều 21-6, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở Thủ đô Vientiane, Lào, Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào Trịnh Thị Tâm tiếp ông Nguyễn Đức Vũ, Tổng Giám đốc LaoVietBank đến trao 50 triệu kíp Lào (hơn 5.000 USD) để ủng hộ Quỹ vaccine phòng Covid-19. Tham dự có cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và một số lãnh đạo của LaoVietBank.

Đồng chí Bouahong Khamha (phải) trao 150 triệu kíp Lào để ủng hộ, đóng góp vào Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19, ngày 12-6.

Lào ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19

Ngày 12-6, tại trụ sở Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang, Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Hùng tiếp Đoàn đại biểu tỉnh Phongsaly do đồng chí Bouahong Khamha, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng tỉnh dẫn đầu đến trao 150 triệu kíp Lào (khoảng 15 nghìn USD) để đóng góp vào Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19. 

Cụ Nguyễn Thị Thảo đến Mặt trận Tổ quốc quận 5, ủng hộ tiền vào Quỹ vaccine phòng Covid-19.

Thơm thảo những tấm lòng trong đại dịch

Sài Gòn – Gia Định xưa, nay là thành phố Hồ Chí Minh, vốn là mảnh đất đầy bao dung, nghĩa tình. Truyền thống đó được phát huy bao đời nay đã bao bọc nhiều cảnh đời, người dân sinh sống và làm ăn ở đây. Giữa đại dịch Covid-19, truyền thống đó một lần nữa bừng lên lấp lánh khi tất cả đều chung một tấm lòng, đoàn kết, sẻ chia để đẩy lùi dịch bệnh.

Nhân viên y tế Việt Nam tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho người dân. (Ảnh: DUY LINH)

Chuyên gia chỉ ra sự thay đổi chiến lược của Việt Nam trong cuộc chiến chống Covid-19

Trang fulcrum.sg của Singapore ngày 8-6 đăng bài viết của Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, thuộc Viện nghiên cứu Đông - Nam Á (ISEAS-Yusof Ishak, Singapore), cho rằng đợt bùng phát dịch Covid-19 mới nhất càng cho thấy rõ hơn tầm quan trọng của chương trình tiêm phòng vaccine vốn đang được Việt Nam nỗ lực tăng tốc.

Ngành du lịch tích cực đăng ký đóng góp kinh phí vào Quỹ vaccine phòng Covid-19. (Ảnh minh họa: OXALIS)

Đóng góp Quỹ vaccine phòng Covid-19, ngành du lịch nỗ lực vượt khó

Theo Hiệp hội Du lịch Việt Nam (VITA), đến nay đã có gần 81.000 người trong lĩnh vực du lịch đăng ký tham gia vào chương trình xã hội hóa vaccine Covid-19 chỉ sau 10 ngày VITA phát động việc tham gia xã hội hóa chương trình vaccine Covid-19. Điều này cho thấy sự tích cực của ngành du lịch trong việc chung tay cùng Chính phủ đẩy lùi đại dịch, đồng thời cũng là cách ngành du lịch tự tìm hướng phục hồi.