Nhiều tập thể, cá nhân tiếp tục ủng hộ Quỹ Vaccine phòng, chống Covid-19

NDO -

Sáng 15-6, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp nhận ủng hộ Quỹ Vaccine phòng Covid-19 từ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Giao thông vận tải số tiền một tỷ đồng.

Tiếp nhận ủng hộ Quỹ Vaccine phòng Covid-19 từ Bộ Giao thông vận tải. Ảnh: TIẾN DIỆP
Tiếp nhận ủng hộ Quỹ Vaccine phòng Covid-19 từ Bộ Giao thông vận tải. Ảnh: TIẾN DIỆP

Trao số tiền ủng hộ tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Giao thông vận tải chia sẻ: “Tình hình dịch bệnh Covid-19 ở nước ta đang tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Với tinh thần trách nhiệm, chung tay cùng cả nước “chống dịch như chống giặc”, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Giao thông vận tải đã tích cực ủng hộ Quỹ Vaccine phòng, chống Covid-19”.

Trân trọng cảm ơn sự chung tay ủng hộ của các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định, lời kêu gọi của Chủ tịch nước, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và phát biểu tâm huyết của Thủ tướng Phạm Minh Chính khi thể hiện quyết tâm tiêm vaccine rộng rãi cho người dân đã lay động tấm lòng của người Việt ở trong và ngoài nước để từ đó mỗi người đều cảm thấy có trách nhiệm chung tay ủng hộ Đảng, Nhà nước trong công cuộc đẩy lùi dịch bệnh này.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến cam kết, từ nguồn lực tiếp nhận được, Mặt trận sẽ tập hợp đầy đủ, công khai, minh bạch và phân bổ kịp thời tới Quỹ Vaccine để Việt Nam sớm kiểm soát được dịch bệnh, bà con nhân dân sớm quay lại sản xuất, kinh doanh.

Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài đã tiếp nhận ủng hộ phòng, chống Covid-19 từ bạn đọc Báo Đại đoàn kết hiện vật trị giá 500 triệu đồng; Hội từ thiện Thiền Tôn Phật Quang - Núi Dinh (Bà Rịa Vũng Tàu) ủng hộ 150 triệu đồng; Ủy ban Tư vấn thống nhất quốc gia Hàn Quốc - chi hội Hà Nội ủng hộ Quỹ Vaccine phòng Covid-19 số tiền 50 triệu đồng; các phật tử, cư sĩ chùa Vĩnh Phúc Tự (Hữu Bằng - Thạch Thất) ủng hộ Quỹ Vaccine 200 triệu đồng; Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (Vasi) ủng hộ Quỹ Vaccine 400 triệu đồng; Hiệp hội phân bón Phú Mỹ miền bắc ủng hộ Quỹ Vaccine 280 triệu đồng.

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã tiếp nhận ủng hộ từ Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an số tiền 250 triệu đồng; Team Saffaron Queen ủng hộ số tiền 15 triệu đồng; Công ty Cổ phần Giải pháp Ngọn sóng mới ủng hộ số tiền 46 triệu đồng tới Quỹ Vaccine.

* Chiều 15-6, tại Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Nguyễn Minh An, Phó Tổng Giám đốc phụ trách khu vực miền Trung - Tây Nguyên của Tổng Công ty Bảo hiểm PVI, kiêm Giám đốc Công ty Bảo hiểm PVI Huế đã tặng gói hỗ trợ 750 bộ test nhanh kháng nguyên Covid-19 cho Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nhiều tập thể, cá nhân tiếp tục ủng hộ Quỹ Vaccine phòng chống Covid-19 -0
 Đại diện Tổng Công ty Bảo hiểm PVI khu vực miền trung - Tây Nguyên và Công ty Bảo hiểm PVI Huế ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19.

Tổng giá trị tương đương của gói hỗ trợ là 100 triệu đồng. Đây là hoạt động nằm trong chương trình ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19 tại các bệnh viện và địa phương thuộc Tổng Công ty Bảo hiểm PVI.

Dự kiến, Tổng Công ty Bảo hiểm PVI sẽ tiếp tục trao ủng hộ 200 triệu đồng cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh trong những ngày tới.

Thực hiện lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về xây dựng Quỹ Vaccine phòng, chống Covid-19 nhằm huy động các nguồn lực trong xã hội cùng chung tay đẩy lùi dịch Covid-19, từ cuối tháng 5 đến nay, Tổng Công ty Bảo hiểm PVI đã đóng góp ủng hộ và hỗ trợ các hoạt động phòng chống dịch của ngành Y tế Việt Nam với tổng số tiền hơn hai tỷ đồng.

Trong đó, PVI đã chuyển khoản ủng hộ một tỷ đồng ủng hộ Quỹ Vaccine phòng, chống Covid-19 của Trung ương. Tiếp đó, PVI đã có các hoạt động ủng hộ cho các bệnh viện công trong tuyến đầu chống dịch Covid-19 như: trao 200 triệu đồng ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 cho Bệnh viện Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh); trao 150 triệu đồng ủng hộ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội; đồng thời trao số tiền 200 triệu đồng ủng hộ Bệnh viện Nhi Trung ương và 250 triệu đồng tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.