LaoVietBank ủng hộ Quỹ Vaccine phòng Covid-19

NDO -

Chiều 21-6, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở Thủ đô Vientiane, Lào, Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào Trịnh Thị Tâm tiếp ông Nguyễn Đức Vũ, Tổng Giám đốc LaoVietBank đến trao 50 triệu kíp Lào (hơn 5.000 USD) để ủng hộ Quỹ vaccine phòng Covid-19. Tham dự có cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và một số lãnh đạo của LaoVietBank.

Tổng Giám đốc LaoVietBank Nguyễn Đức Vũ (trái) trao 50 triệu kíp Lào đóng góp vào Quỹ Vaccine phòng Covid-19, chiều 21-6.
Tổng Giám đốc LaoVietBank Nguyễn Đức Vũ (trái) trao 50 triệu kíp Lào đóng góp vào Quỹ Vaccine phòng Covid-19, chiều 21-6.

Thay mặt Ngân hàng LaoVietBank, ông Nguyễn Đức Vũ cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Đại sứ Việt Nam tại Lào về việc đóng góp cho Quỹ vaccine phòng Covid-19, ban lãnh đạo LaoVietBank đã kêu gọi và tổ chức quyên góp được 50 triệu kíp Lào để thông qua Đại sứ quán Việt Nam tại Lào gửi về đóng góp vào Quỹ vaccine phòng Covid-19 của Việt Nam hỗ trợ Chính phủ, nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Đức Vũ nhấn mạnh, sau khi biết thông tin Thủ tướng Phạm Minh Chính ra lời kêu gọi đóng góp vào Quỹ vaccine phòng Covid-19, lãnh đạo và cán bộ, nhân viên LaoVietBank mong muốn được đóng góp vào Quỹ, coi đây là trách nhiệm, tình cảm đối với cộng đồng, xã hội; tin tưởng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam sớm vượt qua khó khăn, đẩy lùi được dịch Covid-19, ổn định đời sống của người dân, tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội.

LaoVietBank ủng hộ Quỹ Vaccine phòng Covid-19 -0
Công sứ Trịnh Thị Tâm (phải) cảm ơn sự ủng hộ của LaoVietBank vào Quỹ vaccine phòng Covid-19, chiều 21-6. 

Phát biểu tại lễ tiếp nhận, Công sứ Trịnh Thị Tâm bày tỏ sự cảm kích trước nghĩa cử cao đẹp của LaoVietBank; cho biết, thời gian qua, mặc dù Lào còn nhiều khó khăn, nhưng các cơ quan, doanh nghiệp, địa phương của Lào bằng nhiều hình thức đã quyên góp, ủng hộ Việt Nam cả về tài chính lẫn vật tư y tế để hỗ trợ, giúp đỡ Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, thể hiện tình cảm quý báu, chí nghĩa, chí tình giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào; chia sẻ những khó khăn mà các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Lào nói chung và LaoVietBank gặp phải do ảnh hưởng của dịch Covid-19; tin tưởng rằng, thời gian tới LaoVietBank sẽ vượt qua khó khăn này, tiếp tục đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Lào cũng như của Việt Nam, là điểm sáng trong liên doanh hợp tác của Việt Nam tại Lào; khẳng định, sẽ sớm chuyển số tiền trên về nước để đóng góp vào Quỹ vaccine phòng Covid-19 của Việt Nam.

Cảm ơn sự ủng hộ, đóng góp của LaoVietBank, Công sứ Trịnh Thị Tâm cho biết thêm, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng, các doanh nghiệp, cộng đồng người Việt Nam đầu tư, kinh doanh, sinh sống tại Lào đã tổ chức quyên góp, đóng góp tiền, vật tư y tế ủng hộ, giúp đỡ Chính phủ, nhân dân Việt Nam phòng, chống dịch Covid-19; hy vọng thời gian tới, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của các doanh nghiệp, cộng đồng người Việt Nam kinh doanh, sinh sống tại Lào đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Việt Nam.

LaoVietBank là liên doanh giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Ngoại thương Lào (BCEL). Đây là một trong những ngân hàng liên doanh của Việt Nam tại Lào luôn tham gia vào các phong trào xã hội tại Lào, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư và kinh doanh tại Lào.

Trước đó, ngày 3-5, LaoVietBank đã trao tặng vật tư, trang bị phòng tổng giá trị 101.840.000 kíp Lào (hơn 10 nghìn USD) cho Ban Chuyên trách quốc gia kiểm soát và giải quyết dịch Covid-19 của Lào để hỗ trợ Lào trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ủng hộ phòng chống dịch Covid-19