Quốc vương Bhutan nói rằng ông sẽ thoái vị khi nước này tổ chức cuộc bầu cử dân chủ toàn quốc đầu tiên vào năm 2008.
Quốc vương Jigme Singye Wangchuck cho biết con trai ông, thái tử của vương quốc vùng Himalaya xa xôi nhỏ bé này sẽ kế vị ông.
Vị vua này lên ngôi cách đây 33 năm và đã từ bỏ quyền lực chuyên chế năm 1998.
Hiện nay ông lãnh đạo đất nước cùng với chính phủ, quốc hội và hội đồng cố vấn hoàng gia.
Phát biểu tại một ngôi làng xa xôi, cách thủ đô Thimpu ba ngày chạy xe, quốc vương nói với hàng nghìn người chăn bò, thầy tu, nông dân và các học sinh rằng ông sẽ bắt đầu chuyển giao quyền lực cho thái tử ngay lập tức.
Vị vua 50 tuổi này nói với đám đông tập trung ở Trashiyangtse: “Tôi muốn người dân của chúng ta biết rằng cuộc bầu cử toàn quốc đầu tiên để bầu ra một chính phủ theo một hệ thống dân chủ nghị viện sẽ diễn ra vào năm 2008.”
Trong một bài phát biểu đăng trên tờ báo quốc gia, Quốc vương Wangchuck nói, ông tin rằng người dân Bhutan sẽ có thể lựa chọn đảng chính trị tốt nhất để có thể điều hành đất nước tốt và phục vụ vì lợi ích của dân tộc.
Chính phủ đã cho biết họ có kế hoạch bổ nhiệm một ủy viên hội đồng bầu cử trước khi bước sang năm 2006 để lập ra các khu vực bầu cử và diễn tập tổ chức bỏ phiếu.
Theo bản dự thảo hiến pháp, cuộc bầu cử toàn quốc sẽ bầu ra hai viện - hạ viện gồm 75 thành viên và một hội đồng dân tộc 25 thành viên - với quốc vương là nguyên thủ quốc gia.