Quốc hội Trung Quốc thông qua đề xuất sửa đổi Hiến pháp

Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc và TTXVN, chiều 11-3, tại Ðại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, kỳ họp thứ nhất Ðại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc khóa 13 đã biểu quyết thông qua các nội dung sửa đổi Hiến pháp nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Dự thảo Hiến pháp được thông qua lần này đã sửa đổi 21 điều so với bản Hiến pháp trước đó. Ngoài việc xóa bỏ giới hạn nhiệm kỳ của Chủ tịch nước, nội dung sửa đổi lần này còn bao gồm việc đưa tư tưởng chính trị của Chủ tịch Tập Cận Bình vào Hiến pháp Trung Quốc. Ðây là lần thứ năm Quốc hội Trung Quốc sửa đổi Hiến pháp năm 1982. Lần sửa đổi này có ý nghĩa quan trọng, thể chế hóa nhiều chủ trương, đường lối về bộ máy nhà nước, cơ chế giám sát, quản trị xã hội… được Ðảng Cộng sản Trung Quốc đề ra tại Ðại hội lần thứ 19 vào cuối năm 2017.

Có thể bạn quan tâm