Quốc hội sẽ xem xét, quyết định bổ sung thông tin “nơi sinh” vào hộ chiếu mới

NDO - Theo chương trình điều chỉnh Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV vừa được thông qua, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định việc bổ sung nội dung thông tin “nơi sinh” vào hộ chiếu phổ thông cấp cho công dân Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00

Trên cơ sở đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội đã quyết định thông qua chương trình Kỳ họp thứ tư điều chỉnh, theo đó sẽ xem xét, quyết định việc bổ sung nội dung thông tin “nơi sinh” vào hộ chiếu mới tại kỳ họp này.

Quyết định của Quốc hội về nội dung này sẽ được thể hiện trong Nghị quyết Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV.

Cụ thể, bắt đầu tuần làm việc thứ tư của kỳ họp, trong sáng nay (7/11), Quốc hội sẽ nghe Bộ trưởng Công an, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về việc thực hiện Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam liên quan đến thông tin “nơi sinh” trên hộ chiếu.

Tiếp sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội sẽ trình bày Báo cáo thẩm tra việc thực hiện Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam liên quan đến thông tin “nơi sinh” trên hộ chiếu.

Nội dung này sẽ tiếp tục được các đại biểu Quốc hội thảo luận tại phiên họp tại Tổ chiều nay, cũng như tại phiên họp toàn thể tại hội trường vào sáng 9/11.

Quốc hội sẽ xem xét, quyết định bổ sung thông tin “nơi sinh” vào hộ chiếu mới ảnh 1

Các đại biểu dự 1 phiên họp của Quốc hội tại Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Dự kiến, đại diện các cơ quan liên quan của Chính phủ sẽ có giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu trong phiên thảo luận tại hội trường sáng 9/11 về việc thực hiện Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam liên quan đến thông tin “nơi sinh” trên hộ chiếu.

Tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ tư chiều 15/11, Quốc hội khóa XV sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp, trong đó có nội dung về bổ sung thông tin “nơi sinh” vào hộ chiếu cấp cho công dân Việt Nam.

Từ 1/7/2022, Bộ Công an đã triển khai cấp hộ chiếu theo mẫu mới. Vừa qua, có thực trạng hộ chiếu mới không có thông tin nơi sinh đã dẫn đến khó khăn cho công dân Việt Nam trong quá trình nhập cảnh vào một số nước.

Bộ Công an cho biết đang lấy ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền và sẽ tiến hành sửa đổi mẫu hộ chiếu, trong đó bổ sung mục “nơi sinh” ở trang nhân thân.

Hiện nay, để khắc phục vướng mắc, từ ngày 15/9, Bộ Công an đã in thông tin nơi sinh vào trang bị chú trên hộ chiếu mà không cần công dân yêu cầu. Tuy nhiên, việc sửa đổi mẫu hộ chiếu phổ thông mới phải được Quốc hội quyết định.

Ngoài ra, tại kỳ họp này, Quốc hội cũng thống nhất chưa thông qua dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) để có thêm thời gian chuẩn bị và đánh giá tác động kỹ hơn, tiếp tục tiếp thu, chỉnh lý, lấy ý kiến chuyên gia và đối tượng chịu sự tác động để hoàn thiện dự thảo Luật.

Theo chương trình kỳ họp công bố trước đó, việc biểu quyết không thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) sẽ thực hiện vào chiều 14/11.