Quảng Trị xuất hiện lốc xoáy trước bão làm bay nhiều mái tôn, gãy cây xanh

NDO - Ngày 27/9, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng kiểm tra công tác phòng, chống bão số 4 tại các địa phương ven biển thuộc huyện Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng. Đến 15 giờ cùng ngày, tất cả công việc chuẩn bị ứng phó với bão số 4 tại các huyện ven biển đã xong. Quảng Trị bắt đầu có mưa và gió.
0:00 / 0:00
0:00
Lốc xoáy trước bão làm gãy đổ cây xanh khu vực chợ thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh.
Lốc xoáy trước bão làm gãy đổ cây xanh khu vực chợ thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh.

Hồi 15 giờ 20 phút, một cơn lốc xoáy xảy ra tại thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, thổi bay nhiều mái tôn và làm gãy đổ nhiều cây xanh tại khu vực chợ. Chính quyền thị trấn Cửa Việt đang kiểm tra thiệt hại chi tiết.

Kiểm tra ứng phó bão số 4 trước giờ bão đổ bộ, đồng chí Võ Văn Hưng biểu dương chính quyền địa phương đã kịp thời thông báo, vận động, kêu gọi ngư dân vào bờ tránh, trú bão an toàn. Đồng thời đề nghị các chủ thuyền nghiêm túc thực hiện các cảnh báo, khuyến cáo của chính quyền địa phương và lực lượng chức năng trước, trong và sau bão để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Quảng Trị xuất hiện lốc xoáy trước bão làm bay nhiều mái tôn, gãy cây xanh ảnh 1
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng kiểm tra ứng phó bão số 4 tại huyện Hải Lăng.


Đồng chí Võ Văn Hưng yêu cầu chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chủ động gia cố nhà cửa chắc chắn hơn nữa, di chuyển tàu thuyền, lương thực, thực phẩm lên nơi cao ráo, an toàn ngay từ khi bão chưa đổ bộ để hạn chế thiệt hại về tài sản.

Yêu cầu các địa phương chủ động bố trí lực lượng cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống khẩn cấp xảy ra, nhất là trên biển, trên sông và các khu vực bị cô lập, chia cắt do ảnh hưởng bão và mưa lớn sau bão; chú ý bảo vệ các đối tượng yếu thế, học sinh, người già, phụ nữ mang thai, trẻ em, người tàn tật... Chủ động bố trí lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân yên tâm tránh bão.

Hiện tại tất cả chủ các phương tiện, tàu thuyền đã nhận được thông tin và hướng di chuyển của bão số 4 và đã vào neo đậu an toàn tại các khu trú tránh.