Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2024

NDO - Sáng 25/2, tại 13/13 địa phương của tỉnh Quảng Ninh đã đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2024. Các thanh niên ưu tú của Vùng mỏ khoác lên mình bộ quân phục, tự hào thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh Lễ giao, nhận quân ở thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh.
Quang cảnh Lễ giao, nhận quân ở thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Dự lễ giao, nhận quân tại thành phố Cẩm Phả, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh và Thiếu tướng Lê Văn Long, Phó Tư lệnh Quân khu 3 đã tặng hoa, chúc mừng, động viên, các tân binh lên đường nhập ngũ, chúc các tân binh nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện để bảo vệ Tổ quốc.

Đợt giao nhận quân này, thành phố Cẩm Phả tuyển chọn các thanh niên tham gia trong các đơn vị quân đội: Quân khu 3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Quân chủng Phòng không-Không quân, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và tân binh tham gia thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

Xúc động chia sẻ về lý do viết đơn xung phong, tình nguyện nhập ngũ, tân binh Nguyễn Minh Đức ở thành phố Cẩm Phả cho biết: những năm còn đi học, môn Lịch sử đã cho em những kiến thức về quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của thế hệ cha anh đi trước, vì vậy em rất tự hào và biết ơn công lao to lớn ấy và mong muốn được trở thành bộ đội để rèn luyện và phấn đấu.

Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2024 ảnh 1

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Quân ủy Trung ương tặng hoa chúc mừng các tân binh lên đường nhập ngũ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả Phạm Lê Hưng biểu dương tinh thần trách nhiệm cao của cơ quan tham mưu và cấp ủy, chính quyền cơ sở đã thực hiện tốt quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024 và hoan nghênh các tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.

Năm 2024, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ của tỉnh tiếp tục bảo đảm tốt chỉ tiêu và chất lượng nâng cao. Về chất lượng tân binh tham gia nghĩa vụ quân sự, tỷ lệ thanh niên có sức khỏe loại 1, loại 2 đạt gần 65%. Tỷ lệ tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp, trung học phổ thông chiếm 87%.

Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2024 ảnh 2

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả phát biểu chúc mừng, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ tại buổi Lễ.

Các địa phương trong tỉnh đã tổ chức mở lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng cho gần 800 thanh niên trước khi lên đường. Toàn tỉnh có hơn 700 công dân viết đơn xung phong, tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự. Cũng trong dịp này, nhiều hoạt động, hình thức khác nhau chăm lo cho công dân nhập ngũ đã góp phần động viên tinh thần, giúp họ vững tin hơn về hậu phương để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp đã bảo đảm điều kiện tổ chức lễ giao, nhận quân diễn ra đúng kế hoạch, trang nghiêm, an toàn, tiết kiệm, góp phần khích lệ, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.