Quảng Ninh:  Hai án tử hình cho  kẻ giết người

NDĐT - Ngày 22-10, Toà án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức xét xử sơ thẩm hình sự vụ án  giết người tại TP Hạ Long. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt hai án tử hình, năm án tù giam và bốn án tù cho hưởng án treo.

Các bị cáo trong vụ án gồm có: Nguyễn Minh Đức (SN 1975) và Lê Mai Phi (SN 1990) cùng trú tại Tổ 50, khu 4, phường Hồng Gai; Nguyễn Mạnh Tùng (SN 1991) trú tại Tổ 2, khu 1, phường Bạch Đằng; Võ Văn Nam (SN 1990), trú tại Tổ 38, khu 4, phường Hả Khẩu; Ngô Sơn Tùng (SN 1990) trú tại Tổ 31B, khu 3, phường Cao Xanh về tội "Giết người"; Đào Huy Công (SN 1988) trú tại Tổ 34 khu 4, phường Hồng Gai; Nguyễn Văn Thuỷ (SN 1967) trú tại Tổ 2B, khu 1, phường Cao Xanh; Vũ Duy Anh (SN 1988) trú tại Tổ 33, khu 4, phường Hồng Gai; Vũ Thị Nga (SN 1986) trú tại Tổ 8, khu 1, phường Bạch Đằng về tội 'Che giấu tội phạm"; Nguyễn Quảng Thái (SN 1987) trú tại Tổ 1, khu 4, phường Hà Lầm (các bị cáo trên đều trú ở các phường thuộc TP Hạ Long, Quảng Ninh); Lê Hồng Quân (SN 1992) trú  tại Tổ 23, khu 5, phường Bắc Sơn, thị xã Uông Bí, Quảng Ninh về tội "Không tố giác tội phạm".

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn giữa nhóm của Đức với anh Đỗ Phi Hùng (SN 1971) trú tại Tổ 2, khu 1, phường Hồng Hà, Tp Hạ Long (Quảng Ninh) nên ngày 18 và 20/1/2009, Đức đã bàn với Phi, Sơn Tùng, Nam, Mạnh Tùng, Hồng Quân dùng súng bắn đạn ghém bắn anh Hùng để trả thù. Đức đã phân công Mạnh Tùng và Phi ở lại bắn anh Hùng, còn Đức và đồng bọn ra Tp Móng Cái để tránh bị phát hiện. Khoảng 21h ngày 22/1/2009, khi phát hiện anh Hùng đang đi trên đường Nguyễn Văn Cừ, Tp Hạ Long, Mạnh Tùng đã điều khiển xe mô tô chở Phi bám theo.

Đến đoạn đường thuộc Tổ 1, khu 4C, phường Hồng Hải, Tp Hạ Long, Tùng điều khiển xe đi sát vào xe anh Hùng, Phi ngồi sau dùng súng bắn vào lưng thấu ngực khiến anh Hùng gục tại chỗ và chết trên đường đi cấp cứu. Mặc dù biết Mạnh Tùng và Phi đã dùng súng bắn chết anh Hùng nhưng Công và Anh vẫn mang súng đi cất giấu; Thuỷ và Nga giúp Tùng, Phi bỏ trốn sang Hải Phòng; Quân, Thái không tố cáo hành vi phạm tội nêu trên.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Đức và Lê Mai Phi tử hình; Nguyễn Mạnh Tùng 15 năm tù giam; Võ Văn Nam 8 năm tù giam; Ngô Sơn Tùng 8 năm tù giam; Lê Hồng Quân 9 tháng tù giam; Đào Huy Công 12 tháng tù giam; Nguyễn Văn Thuỷ 12 tháng tù cho hưởng án treo; Vũ Duy Anh 9 tháng tù cho hưởng án treo; Vũ Thị Nga 9 tháng tù cho hưởng án treo; Nguyễn Quảng Thái 9 tháng tù cho hưởng án treo. Các bị cáo Đức, Phi, Sơn Tùng, Nam, Mạnh Tùng còn phải liên đới bồi thường trên 115 triệu đồng cho người bị hại.

Có thể bạn quan tâm