Quảng Ngãi: Thêm 3 trường hợp bị xử phạt vì không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ

NDO - Sáng 4/3, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh này vừa ký các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 trường hợp không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, với tổng số tiền phạt là 160 triệu đồng.
0:00 / 0:00
0:00
Thanh niên Quảng Ngãi hăng hái lên đường nhập ngũ năm 2023. (Ảnh: minh họa)
Thanh niên Quảng Ngãi hăng hái lên đường nhập ngũ năm 2023. (Ảnh: minh họa)

Cụ thể, theo Quyết định số 35/QĐ-XPHC và số 37/QĐ-XPHC, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh quyết định xử phạt hành chính đối với Đặng Hồng Phương (sinh năm 1999, ở thôn An Tây, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa) và Trịnh Minh Vương (sinh năm 1998, thôn Trì Bình, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn), vì đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính “Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ” số 06/QS ngày 3/1/2023 của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tư Nghĩa và lệnh gọi công dân nhập ngũ số 02/CHT ngày 9/1/2023 của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bình Sơn.

Ngoài việc mỗi trường hợp bị phạt tiền là 62,5 triệu đồng, 2 công dân nói trên buộc phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo kế hoạch tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2024 của cấp có thẩm quyền.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh ký Quyết định số 36/QĐ-XPHC về việc xử phạt hành chính đối với Nguyễn Huỳnh Tuấn Nguyên (sinh năm 2003, ở thôn Bình Đông, xã Tịnh Bình, huyện Sơn Tịnh), đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính “Không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng”, với mức tiền phạt là 35 triệu đồng và buộc thực hiện nghĩa vụ quân sự theo kế hoạch tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2024 của cấp có thẩm quyền.

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) cũng đã ký quyết định xử phạt hành chính đối với Nguyễn Lê Hoàng Nam (sinh năm 2000, ở tổ 7, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi) và Phạm Khắc Huy (sinh năm 2004, ở thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn) về hành vi không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ năm 2023, với tổng số tiền 97,5; buộc thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định.

Như vậy, đến thời điểm này, ở Quảng Ngãi có 5 trường hợp bị xử phạt vì không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ năm 2023.