Lâm Đồng xử phạt hai công dân không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ

NDO - Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, hai công dân ở thành phố Đà Lạt và huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), bị xử phạt mỗi người 62,5 triệu đồng và buộc thực hiện nghĩa vụ quân sự.
0:00 / 0:00
0:00
Các tân binh tại thành phố Đà Lạt lên đường nhập ngũ ngày 8/2.
Các tân binh tại thành phố Đà Lạt lên đường nhập ngũ ngày 8/2.

Ngày 28/2, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.V.C (sinh năm 2002, ngụ phường 6, thành phố Đà Lạt) và C.M.H (sinh năm 2003, ngụ thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng), về hành vi không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ.

Cả hai thanh niên đã không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự địa phương trong đợt gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Hành vi của N.V.C và C.M.H vi phạm Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng xử phạt mỗi người 62,5 triệu đồng; đồng thời buộc thực hiện nghĩa vụ quân sự đối với N.V.C và C.M.H. Cả hai phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt, nếu quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định.

Như Báo Nhân Dân đã thông tin, ngày 8/2, 12 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân. Toàn tỉnh có 1.371 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó có 1.150 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 221 thực hiện nghĩa vụ công an.