Quảng Ngãi nuôi khát vọng lớn, quyết tâm cao thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

NDO -

Song song kiểm soát tốt dịch bệnh, tỉnh Quảng Ngãi cần chủ động triển khai các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế, đổi mới tư duy và phải nuôi khát vọng lớn, quyết tâm cao thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc.

Sáng 29/12, Đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao dẫn đầu, đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 và nhiệm vụ chủ yếu năm 2022.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hòa Bình bày tỏ vui mừng với những thành tựu đạt được trong năm 2021 tương đối toàn diện trên tất cả mọi mặt của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Quảng Ngãi.

“Quảng Ngãi chủ động trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX ngay từ năm đầu tiên nên đã đạt được những kết quả rất ấn tượng. Đáng ghi nhận, nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh đã tạo nền tảng cho Quảng Ngãi phát triển kinh tế với mức tăng trưởng 6,05%, dẫn đầu khu vực duyên hải miền trung”, đồng chí Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh và cho rằng, những thành quả đạt được bắt nguồn từ tinh thần đoàn kết của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tạo lan tỏa, trở thành sự đồng thuận, nỗ lực phấn đấu trong Đảng bộ và xã hội.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Hòa Bình yêu cầu trong thời gian tới, tỉnh Quảng Ngãi tuyệt đối không được chủ quan, lơ là với dịch bệnh, tăng cường công tác tiêm vaccine để sống chung an toàn và linh hoạt với dịch bệnh. Đồng thời, chủ động xây dựng và triển khai có hiệu quả các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế. Đặc biệt, phải nuôi khát vọng lớn, quyết tâm tâm cao thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.

Đồng chí đề nghị lãnh đạo các cấp tỉnh Quảng Ngãi đổi mới tư duy, năng động, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh nhằm tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, đồng thời xây dựng các tiêu chí chính để thu hút đầu tư một cách hiệu quả.

Trong điều kiện ngân sách Nhà nước ngày càng khó khăn, Quảng Ngãi cần tập trung huy động mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực từ thành phần kinh tế tư nhân cho phát triển kinh tế. Đối với việc mở rộng, cơ cấu lại Khu kinh tế Dung Quất để tạo ra nguồn thu mới, tỉnh Quảng Ngãi chủ động phối hợp các bộ, ngành Trung ương bàn bạc, tính toán, đưa ra các giải pháp căn cơ, trong đó chú ý đến việc phát triển kinh tế theo mô hình liên kết vùng.

Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đồng chí Nguyễn Hòa Bình lưu ý lãnh đạo các cấp tỉnh Quảng Ngãi quan tâm, chăm lo cho người dân, nhất là gia đình chính sách, hộ nghèo ăn Tết vui tươi, ấm áp, bảo đảm an sinh xã hội.