Quảng Ngãi đưa phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa” thành hoạt động thường xuyên trong đời sống xã hội

NDO - Sáng 24/7, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ đặt vòng hoa viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi, nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7.
0:00 / 0:00
0:00
Trong không khí trang nghiêm thành kính, các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, anh linh các Anh hùng liệt sĩ và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Trong không khí trang nghiêm thành kính, các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, anh linh các Anh hùng liệt sĩ và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trong không khí trang nghiêm thành kính, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và các đoàn đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, anh linh các Anh hùng liệt sĩ và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hiến dâng cuộc đời mình, hy sinh cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc, cho hạnh phúc của nhân dân.

Sau lễ viếng, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương lên Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và thắp hương trên các mộ phần tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi đưa phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa” thành hoạt động thường xuyên trong đời sống xã hội ảnh 1

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi dâng hoa viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi.

Sáng cùng ngày, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đến thăm, tặng quà cho 3 gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, gồm: bà Phạm Thị Chuyền (mẹ liệt sĩ), sinh năm 1924, ở thôn Cổ Lũy Bắc, xã Nghĩa Phú; bà Lê Thị Lợi (vợ liệt sĩ), sinh năm 1932, ở thôn 5, xã Nghĩa Dũng và ông Võ Ngọc Thanh (thương binh ¼), sinh năm 1954, ở phường Trần Hưng Đạo.

Tại các gia đình đến thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân ân cần thăm hỏi đời sống; bày tỏ lòng tri ân sâu sắc về những đóng góp, hy sinh lớn lao của các thế hệ đi trước trong các cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do cho dân tộc; chúc các đối tượng chính sách mạnh khỏe, mãi là tấm gương sáng cho con cháu học tập và noi theo.

Đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục quan tâm, làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Quảng Ngãi đưa phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa” thành hoạt động thường xuyên trong đời sống xã hội ảnh 2

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn thắp hương trên các mộ phần tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi.

Theo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi, dịp 27/7 năm nay, tỉnh Quảng Ngãi lập 13 đoàn công tác trực tiếp thăm hỏi, tặng quà cho tập thể, cá nhân, gia đình người có công tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Ngoài quà tặng của Chủ tịch nước, tỉnh trích kinh phí hơn 26,1 tỷ đồng để tặng quà cho người có công, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, tuổi trẻ Quảng Ngãi triển khai tuần cao điểm “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, tập trung vào một số hoạt động như: thăm hỏi, tặng quà cho người có công với cách mạng; các hoạt động tình nguyện chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn; đồng loạt tổ chức lễ dâng hương và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn tỉnh...

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh, cùng với sự phát triển kinh tế-xã hội thì việc chăm lo đời sống cho người dân, nhất là đối tượng gia đình chính sách, người có công phải được tốt hơn. Từ nhận thức này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đặc biệt quan tâm đến công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động tri ân dịp 27/7, Tết cổ truyền của dân tộc và các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh.

Quảng Ngãi đưa phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa” thành hoạt động thường xuyên trong đời sống xã hội ảnh 3

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân thăm hỏi, tặng quà bà Lê Thị Lợi (vợ liệt sĩ), ở thôn 5, xã Nghĩa Dũng, thành phố Quảng Ngãi.

Bên cạnh nguồn lực của địa phương, tỉnh còn giao các cấp, các ngành chủ động vận động các tổ chức, cá nhân, cơ quan đơn vị xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, trong đó tập trung hướng vào việc phụng dưỡng, chăm lo đời sống và xây dựng nhà ở kiên cố, khang trang cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với nước. Ngoài ra, Hội đồng nhân dân tỉnh còn ban hành nghị quyết chính sách đặc thù để chăm sóc tốt hơn cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí cách mạng lão thành, tiền khởi nghĩa và các đối tượng chính sách khác.

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác “Đền ơn đáp nghĩa” trong thời gian tới, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân cho biết, đối với các gia đình chính sách còn điều kiện lao động, tỉnh sẽ hỗ trợ để tiếp cận các hoạt động sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống. Các gia đình chính sách không còn điều kiện lao động, tỉnh sẽ dùng ngân sách địa phương hỗ trợ định kỳ hàng tháng nhằm giúp các đối tượng có cuộc sống tốt hơn.

Riêng con em các gia đình chính sách, tỉnh sẽ quan tâm, tạo điều kiện giải quyết và giới thiệu việc làm, tham gia vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh, vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời, tỉnh cũng sẽ tập trung vận động các tổ chức, cá nhân, cơ quan đơn vị chung tay đồng hành cùng chính quyền trong việc xóa nhà tạm, nhà dột nát để gia đình người có công có điều kiện sinh sống tốt nhất về nhà ở.

“Bằng những giải pháp tổng thể, từ việc hỗ trợ của Nhà nước, từ tác động của các cơ chế, chính sách đặc thù của tỉnh, tin tưởng rằng các gia đình chính sách và người có công ở Quảng Ngãi có cuộc sống ngày một tốt hơn”, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân bày tỏ.