Quảng Nam tạm giữ khẩn cấp đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc

NDO - Công an Quảng Nam đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp đối với 8 đối tượng liên quan vụ tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề với số tiền hơn 5 tỷ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
Công an thực hiện lệnh giữ người khẩn cấp đối với bà Hồ Thị Như Sương.
Công an thực hiện lệnh giữ người khẩn cấp đối với bà Hồ Thị Như Sương.

Ngày 4/11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đã bàn giao đối tượng, hồ sơ vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức lô đề để Công an huyện Duy Xuyên tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Quá trình đấu tranh, lực lượng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh xác định, thông qua kết quả xổ số kiến thiết miền bắc và miền trung, vợ chồng Lê Quang Dũng (sinh năm 1972), Hồ Thị Như Sương (sinh năm 1976), xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên đã tổ chức cho nhiều người trên địa bàn huyện: Duy Xuyên, Quế Sơn và thành phố Hội An… đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề.

Theo thông tin ban đầu, vợ chồng Lê Quang Dũng và bà Hồ Thị Như Sương lợi dụng mạng xã hội (zalo, messenger, telegram…) để nhắn tin, gọi điện với người chơi.

Tham gia đường dây có Võ Văn Sa (sinh năm 2000), xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên là người giữ tài khoản ngân hàng phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc.

Ngoài ra, còn có 7 đối tượng khác làm nhiệm vụ nhận tịch đề của người tham gia đánh bạc.

Nhóm đối tượng này tổ chức đánh bạc hơn 200 triệu đồng mỗi ngày. Số tiền đánh bạc được ghi nhận đến khi bị phát hiện hơn 5 tỷ đồng.

Hiện lực lượng công an đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp đối với 8 đối tượng để điều tra hành vi tổ chức đánh bạc; đồng thời triệu tập làm việc nhiều đối tượng liên quan hành vi đánh bạc.