Quảng Nam: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

NDO - Ngày 19/12, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở đối với Huỳnh Đức Trí (sinh năm 1979, trú tại thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
0:00 / 0:00
0:00
Cơ quan chức năng tống đạt các quyết định đối với đối tượng Huỳnh Đức Trí
Cơ quan chức năng tống đạt các quyết định đối với đối tượng Huỳnh Đức Trí

Theo kết quả điều tra ban đầu,dù không công tác trong các cơ quan, đơn vị hay làm các công việc liên quan đến việc cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không nắm rõ các quy định của pháp luật về đất đai hiện hành, nhưng Huỳnh Đức Trí vẫn đưa ra các thông tin gian dối về việc có khả năng làm được các hồ sơ đất, biến động đất, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đất khai hoang, chuyển đổi mục đích sử dụng lên đất ở cho người dân có nhu cầu để nhận tiền, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Từ năm 2020 đến năm 2022, Huỳnh Đức Trí đã lừa đảo của các bị hại trên địa bàn hai xã: Duy Nghĩa và Duy Hải, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) với số tiền hơn 800 triệu đồng.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến đối tượng Huỳnh Đức Trí.