Quảng Bình: Xử lý an toàn quả bom lớn sót lại sau chiến tranh

NDO - Chiều 3/10, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Hóa Thanh, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết, quả bom lớn còn sót lại sau chiến tranh mà người dân địa phương vừa phát hiện đã được lực lượng chức năng xử lý an toàn.
Đội xử lý lưu động của MAG kéo, vận chuyển quả bom ở lưng chừng bờ suối đến khu vực chờ hủy nổ tập trung
Đội xử lý lưu động của MAG kéo, vận chuyển quả bom ở lưng chừng bờ suối đến khu vực chờ hủy nổ tập trung

Trước đó, ngày 29/9, khi đến khu đất sản xuất gần cầu Khe Thui, thôn Thanh Long, xã Hóa Thanh, huyện Minh Hóa, một người dân đã phát hiện một quả bom lớn nên trình báo với chính quyền địa phương.

Lập tức, lực lượng chức năng của địa phương đã phong tỏa hiện trường, cắm biển cấm, biển báo khu vực nguy hiểm, cử người canh gác không để người dân đến khu vực trên; đồng thời thông báo sự việc tới cơ quan quân sự cấp trên.

Lực lượng chức năng xác định đây là quả bom tồn sót sau chiến tranh, hình dáng còn nguyên, mã ký hiệu M117. Quả bom dài 1,1m, nặng 350 kg.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đã giao cho Dự án xử lý bom mìn MAG xử lý quả bom để bảo đảm an toàn cho khu vực.

Ngày 3/10, Đội xử lý lưu động của MAG đến hiện trường, nơi quả bom nằm ở lưng chừng bờ suối cao 8m, bị chôn vùi dưới nền đất cứng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 5 giờ đồng hồ làm việc liên tục, Đội xử lý của MAG đã đưa quả bom ra khỏi lòng đất, đưa về trạng thái an toàn và vận chuyển quả bom về khu vực hủy nổ có kiểm soát chờ tiêu hủy tập trung.

Khu vực cầu Khe Thui ở huyện Minh Hóa là trọng điểm đánh phá vô cùng ác liệt của máy bay Mỹ hòng cắt đứt tuyến chi viện của bộ đội ta trên tuyến đường Hồ Chí Minh và đường 12 trong những chiến tranh.