Quảng Bình tìm phương án khắc phục sạt lở bờ biển phường Quảng Phúc

NDO - Ngày 20/10, Ủy ban nhân dân phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) cho biết, khu vực bờ biển ở tổ dân phố Tân Mỹ, phường Quảng Phúc thời gian gần đây bị biển xâm thực mạnh làm sạt lở nhiều đoạn, gây nguy hiểm cho tính mạng và tài sản người dân.
0:00 / 0:00
0:00
Hiện trạng sạt lở bờ biển Quảng Phúc, tỉnh Quảng Bình.
Hiện trạng sạt lở bờ biển Quảng Phúc, tỉnh Quảng Bình.

Do ảnh hưởng của các cơn bão, kết hợp với không khí lạnh trong những ngày này, biển động mạnh và triều cường dâng cao đã làm cho khoảng 2km bờ biển tại tổ dân phố Tân Mỹ sạt lở nghiêm trọng hơn.

Tại hiện trường cho thấy, sóng biển mạnh đánh vào bờ đã làm gãy đổ, bật gốc nhiều cây phi lao phòng hộ; đồng thời, đẩy cát tràn vào tuyến đường giao thông ven biển khiến phương tiện không thể qua lại được.

Người dân địa phương cho biết, trước kia rừng phòng hộ rộng ra cả trăm mét nhưng bị nước biển xâm thực, nay sạt lở đã vào gần tận nhà dân.

Theo lãnh đạo phường Quảng Phúc, sạt lở dọc bờ biển đã gây ảnh hưởng đến đời sống của 10 hộ dân với 42 nhân khẩu ở Tân Mỹ.

Người dân phường Quảng Phúc kiến nghị các cấp, ngành quan tâm, sớm xem xét bố trí nguồn kinh phí để đầu tư xây dựng tuyến kè biển này.

Quảng Bình tìm phương án khắc phục sạt lở bờ biển phường Quảng Phúc ảnh 1

Chủ tịch tỉnh Quảng Bình Trần Thắng (thứ 2 trái sang) kiểm tra hiện trạng sạt lở bờ biển Quảng Phúc.

Trước đó, chiều 19/10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình Trần Thắng đã đến kiểm tra hiện trạng sạt lở bờ biển tại phường Quảng Phúc và chỉ đạo chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng biên phòng chủ động di dời người dân bị ảnh hưởng đến nơi an toàn, bảo đảm an toàn tuyệt đối về tính mạng và tài sản của nhân dân.