Quảng Bình tiếp nhận lô thiết bị đầu tiên của Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1

NDO - Ngày 21/6, Cảng dịch vụ dầu khí tổng hợp Quảng Bình (Tổng công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình) cho biết, đang nỗ lực vượt qua khó khăn do nắng nóng cao điểm để hoàn thành việc tiếp nhận, xếp dỡ lô hàng là thiết bị nhập khẩu đầu tiên cho dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1.
0:00 / 0:00
0:00
Bốc dỡ thiết bị cho Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1.
Bốc dỡ thiết bị cho Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1.

Trước đó, chiều 19/6, tàu hàng Ever Felicity (quốc tịch Panama) đã cập cảng Hòn La, mang theo 273 kiện hàng, có trọng lượng hơn 2.300 tấn thiết bị, trong đó kiện hàng nặng nhất gần 60 tấn, dài hơn 25m. Đây là lô hàng đầu tiên thuộc hệ thống lò hơi của dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1.

Để chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận, xếp dỡ hàng thiết bị cho dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1, Tổng công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình đã phối hợp các đơn vị liên quan, bao gồm: đại diện Hyundai E&C (HDEC), đại diện đơn vị vận chuyển đường bộ và đại lý hãng tàu để nắm bắt thông tin về lịch trình của tàu, kế hoạch tiếp nhận hàng của HDEC và kế hoạch khai thác của cảng Hòn La, công tác chuẩn bị thiết bị, công cụ, dụng cụ để dỡ hàng.

Đặc biệt, là những kiện hàng quá khổ, quá tải cần có những dụng cụ chuyên dụng phù hợp nhằm bảo đảm công tác bốc dỡ hàng an toàn.

Đại diện Tổng công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình cho biết, đơn vị đã có năng lực và kinh nghiệm trong công tác xếp dỡ hàng thiết bị. Các năm 2021, 2022, đơn vị tiếp nhận và xếp dỡ an toàn 38 lượt tàu chở thiết bị điện gió của các dự án điện gió khu vực Quảng Bình và Quảng Trị.

Đến nay, đơn vị tự tin và khẳng định được uy tín, chất lượng trong việc cung cấp dịch vụ xếp dỡ các loại hàng thiết bị siêu trường, siêu trọng trong khu vực.

Theo kế hoạch chiến lược phát triển, Tổng công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình đã lập dự án để đầu tư nâng cấp cầu cảng đáp ứng tàu 30.000 DWT vào làm hàng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Bình, khu vực lân cận và nước bạn Lào, vùng đông bắc Thái Lan.