Quảng Bình mới bàn giao hơn 90% chiều dài các đoạn tuyến dự án đường bộ cao tốc bắc-nam

NDO - Ngày 24/1, Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình cho biết, đến nay, chiều dài các đoạn tuyến của dự án đường bộ cao tốc bắc-nam qua địa bàn được bàn giao là 114,3 km, đạt gần 90,43% kế hoạch. Tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng của dự án chậm nhất ngày 28/2.
0:00 / 0:00
0:00
Công tác thi công dự án đường bộ cao tốc bắc-nam đoạn qua huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) gặp khó do vướng mặt bằng.
Công tác thi công dự án đường bộ cao tốc bắc-nam đoạn qua huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) gặp khó do vướng mặt bằng.

Nguyên nhân của việc bàn giao mặt bằng còn đạt thấp phần lớn là do chưa hoàn thành các khu tái định cư. Toàn tỉnh có 26 khu tái định cư với diện tích 69,13 ha bố trí cho khoảng 551 hộ tại 19 xã.

Đến ngày 24/1, chỉ mới thi công hoàn thành và giao đất cho người dân xây dựng nhà ở tại 2 khu tái định cư huyện Quảng Ninh; 24 khu tái định cư còn lại đang trong giai đoạn thi công.

Trên địa bàn có 13 khu nghĩa trang, hiện đã hoàn thành và bàn giao 4 khu nghĩa trang; số ngôi mộ đã được di dời đạt 79,43%.

Hiện tại tiến độ bàn giao mặt bằng của tỉnh đang thấp nhất so với các địa phương trong vùng dự án. Nếu không quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thì công tác giải phóng mặt bằng sẽ không đạt yêu cầu và làm ảnh hưởng đến dự án.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình Trần Thắng

Về các công trình hạ tầng kỹ thuật, các tuyến đường dây điện cao thế đã được di dời cơ bản hoàn thành. Riêng đối với tuyến đường dây trung thế, hạ thế, viễn thông, các công trình hạ tầng xã hội hiện đang được khẩn trương di dời.

Giá trị giải ngân từ đầu dự án đến hết năm 2023 là trên 2.243 tỷ đồng, trong đó năm 2023 là 1.672 tỷ đồng.

Quảng Bình mới bàn giao hơn 90% chiều dài các đoạn tuyến dự án đường bộ cao tốc bắc-nam ảnh 1
Khu tái định cư xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) mới thi công đạt 55% khối lượng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình Trần Thắng cho biết, hiện tại tiến độ bàn giao mặt bằng của tỉnh đang thấp nhất so với các địa phương trong vùng dự án. Nếu không quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thì công tác giải phóng mặt bằng sẽ không đạt yêu cầu và làm ảnh hưởng đến dự án.

Với quyết tâm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng của dự án vào cuối tháng 2 tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình yêu cầu các địa phương huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chính sách bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tạo sự đồng thuận trong triển khai dự án.

Các huyện tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung nhân lực, máy móc thiết bị, tổ chức thi công 3 ca 4 kíp, đẩy nhanh thi công hoàn thành các khu tái định cư để giao đất cho người dân, hoàn tất các khu nghĩa địa để di dời hết lăng mộ; di dời công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội để hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Các địa phương tổ chức đối thoại, giải quyết dứt điểm các kiến nghị, khiếu nại của người dân. Trong trường hợp khi đã thực hiện đầy đủ các biện pháp theo đúng quy định của pháp luật và tình hình thực tế mà người dân vẫn không hợp tác, chống đối thì xây dựng phương án và tổ chức bảo vệ thi công hoặc cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cũng yêu cầu các Ban Quản lý dự án Bộ Giao thông vận tải phối hợp chặt chẽ với địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, giải quyết khó khăn phát sinh trong quá trình di dời của người dân cho từng khu tái định cư nhằm bảo đảm yêu cầu về tiến độ dự án của Chính phủ.