Quảng Bình lũ lụt trên diện rộng nhưng hồ chứa chưa đầy nước

NDO - NDĐT- Mưa to trong đêm cùng với triều cường làm lũ tại Quảng Bình dâng trở lại. Tối qua 19-9, người dân nhiều nơi phải chạy lũ vì nước đột ngột dâng cao. Trong khi đó, hầu hết các hồ chứa trong tỉnh nước chưa đạt cao trình.

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Quảng Bình, do ảnh hưởng bão số 8, từ ngày 17-9 đến ngày 20-9, lượng mưa phổ biến trên địa bàn từ 200-300mm, một số nơi có mưa lớn rất to như Minh Hóa 496mm, Tuyên Hóa 565mm.

Toàn tỉnh có hai người bị thương, gần 2.500 ngôi nhà bị ngập, ảnh hưởng. Trong đó, huyện Lệ Thủy 1.300 nhà, Quảng Ninh 650 nhà, Minh Hóa 135 nhà, Tuyên Hóa hơn 300 nhà ngập nước..., 35 trường học bị ngập. Nhiều tuyến quốc lộ, hai nhánh đường Hồ Chí Minh, đường tỉnh lộ, đường giao thông nông thôn sạt lở, hư hỏng với khối tượng hàng nghìn mét khối đất đá.

Đặc biệt, tại xã "rốn lũ" Tân Hóa, huyện Minh Hóa có 80 ngôi nhà bị ngập sâu hơn 2m. Do chuẩn bị hơn 100 nhà phao, thuyền, cùng với sự hỗ trợ của Ban Chỉ huy quân sự huyện nên người dân ứng phó kịp thời với mưa lũ, giảm mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Chiều 19-9, đồn Biên phòng Cà Xèng đã di dời 35 người ở bản Mò O Ồ Ồ lên chỗ an toàn. Huyện Bố Trạch sơ tán 30 hộ với 150 khẩu ở các thôn Trung Hà, Thanh Hưng 1, 2 ven dọc sông Son huộc xã Hưng Trạch đến nơi trú ẩn an toàn.

Đáng chú ý là trong khi lũ xảy ra trên địa bàn 5/7 huyện, thành phố nhưng các hồ chứa trong tỉnh lượng nước còn khá khiêm tốn.

Tại hồ An Mã (Lệ Thủy) mực nước dâng bình thường tại đây là 22m nhưng hiện mới chỉ đạt hơn 16m; hồ Rào Đá (Quảng Ninh) 35,7m mới đạt 29,7m, hồ Cẩm Ly (Lệ Thủy) 44m mới đạt hơn 33m... tức là lượng nước mới hơn 2/3 dung tích của các hồ. Chỉ duy nhất hồ Tiên Lang (Quảng Trạch) tương đối đầy. 

Vì sao có hiện tượng bất thường này, Chi cục trưởng Chi cục quản lý đê điều và phòng chống lụt bão Quảng Bình Nguyễn Ngọc Phụng lý giải: "Lũ lớn đổ về trong hai ngày qua chủ yếu do mưa đầu nguồn và mưa giữa đồng bằng, lưu vực đầu nguồn các hồ chứa mưa không lớn nên lượng nước cung cấp khiêm tốn hơn. Điều này là bình thường chứ không có gì là bất thường cả". 

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, UBND tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các ngành, địa phương bám địa bàn để giúp dân ứng phó với lũ lụt. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình cử 120 cán bộ, chiến sĩ, bảy xuồng máy, hai máy phát điện, năm nhà bạt, 100 áo phao và 50 phao cứu sinh, lương thực, thuốc men và 100 thùng nước uống cùng các phương tiện, thiết bị... thường trực sẵn sàng tham gia cứu nạn, cứu hộ trên các hướng. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cử lực lượng thường trực gồm 100 cán bộ, chiến sĩ, tám tàu và ca-nô, sáu ô-tô để sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ trên hai tuyến biên giới.

Quảng Bình lũ lụt trên diện rộng nhưng hồ chứa chưa đầy nước ảnh 1

Nhà máy thủy điện Hố Hô (Hương Hóa, Tuyên Hóa) xã lũ gậy sạt lở đất đất sản xuất của người dân.

Quảng Bình lũ lụt trên diện rộng nhưng hồ chứa chưa đầy nước ảnh 2

Đường ngập, người dân huyện Lệ Thủy đi lại bằng bè chuối.

Quảng Bình lũ lụt trên diện rộng nhưng hồ chứa chưa đầy nước ảnh 3

Lực lượng bộ đội thường trực giúp người dân ứng phó với mưa lũ.