Quảng Bình huy động các lực lượng dập tắt nhiều vụ cháy rừng

NDO - Trong những ngày nắng nóng cao điểm này, tại Quảng Bình đã xảy ra nhiều vụ cháy rừng. Nhờ chủ động phương án và huy động nhiều lực lượng nên địa phương đã dập tắt ít nhất 5 vụ cháy rừng trên địa bàn.
0:00 / 0:00
0:00
Bộ đội Biên phòng Quảng Bình tham gia cùng các lực lượng dập lửa cứu rừng trên cát ở xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh.
Bộ đội Biên phòng Quảng Bình tham gia cùng các lực lượng dập lửa cứu rừng trên cát ở xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh.

Cụ thể, trong 2 ngày 29 và 30/4 xảy ra cháy rừng tại các huyện Quảng Ninh, Tuyên Hóa và Bố Trạch.

Trong đó, vụ cháy rừng tại xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh làm thiệt hại ít nhất 10ha rừng phi-lao phòng hộ ven biển; các vụ cháy khác chủ yếu là rừng thông nhựa, rừng tự nhiên nghèo và lau lách.

Riêng tại xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa xảy ra 2 vụ cháy rừng làm thiệt hại nhiều diện tích thông nhựa.

Quảng Bình huy động các lực lượng dập tắt nhiều vụ cháy rừng ảnh 1

Cháy rừng tại xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa trưa ngày 30/4.

Còn tại bản Cồn Roàng, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, chiều 30/4, trong lúc người dân đốt rẫy đã gây cháy lan ra diện tích rừng xung quanh.

Đồn Biên phòng Cồn Roàng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cử nhiều cán bộ, chiến sĩ phối hợp lực lượng của xã Thượng Trạch tổ chức khoanh vùng, dập lửa. Đến 18 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, diện tích rừng bị thiệt hại khoảng 2,5 ha.

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 30/4, tại khu vực rừng trồng của gia đình ông Cao Xuân Tuấn và ông Cao Xuân Huy ở bản Yên Hợp, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa cũng xảy ra cháy, diện tích khoảng hơn 1ha.

Quảng Bình huy động các lực lượng dập tắt nhiều vụ cháy rừng ảnh 3

Nỗ lực dập lửa ở khu vực rừng xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch.

Việc xảy ra cháy rừng ở Quảng Bình bên cạnh nguyên nhân khách quan là nắng nóng gay gắt kéo dài, gió phơn mạnh làm cho lớp thực bì khô dễ bắt lửa thì còn do người dân địa phương, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số chủ quan, sơ ý khi đốt thực bì nương rẫy, gây cháy rừng.

Hiện diện tích rừng tại Quảng Bình, nhất là các khu vực rừng trồng và rừng phòng hộ trên cát có nguy cơ cháy rất cao, chỉ cần một người vô ý thức, sẽ dẫn đến hậu quả lớn do cháy rừng.

Do vậy, ngày 1/5, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tiếp tục đã chỉ đạo, yêu cầu người đứng đầu các ngành, đơn vị, địa phương và chủ rừng thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; chủ động phương án và lực lượng chữa cháy rừng với mục tiêu giảm tối đa thiệt hại do cháy rừng gây ra.