Quảng Bình: Hàng vạn người về dự khai hội chùa Hoằng Phúc

NDO - Ngày 5/2 (ngày 15 tháng Giêng), UBND huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) phối hợp các đơn vị tổ chức lễ hội di tích lịch sử quốc gia chùa Hoằng Phúc năm 2023- ngôi cổ tự ở miền trung, thu hút hàng vạn người dân, du khách và phật tử tham dự.
0:00 / 0:00
0:00
Nghi thức lễ tế khai hội.
Nghi thức lễ tế khai hội.

Chùa Hoằng Phúc ở thôn Thuận Trạch, xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Với lịch sử hình thành hơn 710 năm, chùa Hoằng Phúc được coi là ngôi chùa cổ bậc nhất miền trung.

Quảng Bình: Hàng vạn người về dự khai hội chùa Hoằng Phúc ảnh 1

Chùa Hoằng Phúc- ngôi cổ tự ở miền trung được tôn tạo, phục dựng phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân.

Lễ hội chùa Hoằng Phúc năm 2023 được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa, tâm linh theo nghi thức Phật giáo, như: Lễ rước nước từ vực An Sinh lên chùa; lễ khai ấn; lễ phóng sinh; thuyết pháp và lễ quy y Tam Bảo; lễ cúng Phật cầu Quốc thái dân an; lễ phát lộc, thả hoa đăng.

Quảng Bình: Hàng vạn người về dự khai hội chùa Hoằng Phúc ảnh 2

Hoạt động rước nước thiêng đầu nguồn sống Kiến Giang đưa về lễ Phật.

Đáng chú là hoạt động rước nước với nghi lễ lấy nước thiêng thờ cúng trong Phật điện, làm nghi thức tắm tượng Phật để cầu mùa, cầu mưa thuận gió hòa. Để dự lễ rước nước thiêng, ban tổ chức đã tuyển chọn những trai tráng ở các làng đua thuyền truyền thống lên thượng nguồn sông Kiến Giang mang về.

Quảng Bình: Hàng vạn người về dự khai hội chùa Hoằng Phúc ảnh 3

Bài chòi- di sản văn hóa phi vật thể nhân loại của miền trung được tổ chức trong lễ hội chùa Hoằng Phúc.

Cùng với các nghi thức lễ Phật, nhiều hoạt động văn hóa-thể thao độc đáo được tổ chức, như: hò khoan Lệ Thủy; múa vương, tướng, long, hổ; hội bài chòi; đánh đu truyền thống; thi đấu cờ tướng; kéo co; cho chữ thư pháp; đẩy gậy; biểu diễn võ thuật cổ truyền; gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP của địa phương.

Quảng Bình: Hàng vạn người về dự khai hội chùa Hoằng Phúc ảnh 4

Các đại biểu làm nghi thức tắm tượng Phật.

Theo Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy Đặng Đại Tình, thông qua lễ hội nhằm bảo tồn, phát huy các loại hình di sản văn hóa dân tộc; gắn bảo tồn văn hóa với phát huy tiềm năng du lịch, phát triển kinh tế-xã hội, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân; đồng thời, giới thiệu tới du khách trong và ngoài nước vẻ đẹp độc đáo của vùng quê gắn liền với sông nước Lệ Thủy - quê hương của vị tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp.