Quảng Bình có 3.640 hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở cần được hỗ trợ

NDO - Ngày 8/10, thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình cho biết,toàn tỉnh hiện có 3.640 hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở cần được hỗ trợ. Tỉnh sẽ huy động các nguồn lực và phấn đấu trong năm 2025 hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho số hộ này để ổn định đời sống.
Phần lớn hộ nghèo, hộ cận nghèo cần hỗ trợ về nhà ở tại Quảng Bình đều tập trung ở vùng sâu và miền núi (trong ảnh là nhà của đồng bào dân tộc thiểu số ở bản Cồn Roàng, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch).
Phần lớn hộ nghèo, hộ cận nghèo cần hỗ trợ về nhà ở tại Quảng Bình đều tập trung ở vùng sâu và miền núi (trong ảnh là nhà của đồng bào dân tộc thiểu số ở bản Cồn Roàng, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch).

Theo kết quả rà soát, tổng hợp của Sở Xây dựng, trong tổng số 3.640 hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở tính đến tháng 8/2024, có 1.440 hộ cần hỗ trợ cải tạo, sửa chữa và 2.200 hộ cần hỗ trợ xây mới nhà ở.

Dự kiến tổng nguồn vốn để cải tạo, sửa chữa và xây mới nhà ở là hơn 292 tỷ đồng huy động từ ngân sách Nhà nước, nguồn xã hội hóa và sự đóng góp của các đối tượng được hưởng lợi.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình Trần Thắng khẳng định, việc hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo là sự quan tâm lớn kịp thời của Đảng và Nhà nước, góp phần bảo đảm bảo an sinh xã hội. Vì vậy, Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo cần được sớm hoàn thiện để báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ đạo và trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ để thực hiện.

Các ngành, địa phương tiếp tục rà soát, thống kê chính xác đối tượng hộ chính sách, hộ nghèo, cận nghèo cần hỗ trợ về nhà ở; phân loại đối tượng cần xây mới, sửa chữa về nhà ở; xác định rõ nguồn kinh phí hỗ trợ và có sự tính toán đến nhóm đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo không có đất ở, phải ở nhờ...

Sau khi được hỗ trợ cải tạo, sửa chữa và xây mới thì nhà ở phải có diện tích sử dụng tối thiểu 30m2, bảo đảm 3 cứng là nền móng cứng, khung tường cứng, mái cứng.

Đối với hộ gia đình đang sinh sống ở nơi thường bị ngập lụt từ 2m trở lên thì nên xây dựng thêm chòi tránh lũ để bảo đảm an toàn trong mùa lũ lụt.

Mục tiêu là phấn đấu trong năm 2025, tỉnh Quảng Bình sẽ hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.