Quảng Bình biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

NDO - Ngày 21/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003-2023, nhằm biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong tổ chức ngày hội Đại đoàn kết này. 
0:00 / 0:00
0:00
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình Trần Hải Châu trao cờ thi đua cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình Trần Hải Châu trao cờ thi đua cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Đồng chí Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình cho biết, “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” được các khu dân cư tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam-Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11) hằng năm.

Kết quả, 100% khu dân cư trong tỉnh tổ chức ngày hội, trong đó có hơn 90% khu dân cư tổ chức cả phần lễ và phần hội.

Để chuẩn bị chu đáo cho ngày hội, các khu dân cư đẩy mạnh tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang và những đóng góp quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, cơ sở.

Nhiều khu dân cư tổ chức các cuộc tọa đàm, trao đổi xây dựng địa bàn ngày càng sạch, đẹp thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; bàn biện pháp tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động và các mô hình tự quản tại cộng đồng dân cư.

Bên cạnh hoạt động thăm, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình hộ nghèo, các khu dân cư tổ chức xây dựng, khánh thành và bàn giao nhà “Đại đoàn kết”, các công trình dân sinh ở cộng đồng.

Hưởng ứng ngày hội, cán bộ, nhân dân các khu dân cư đã dọn dẹp, làm đẹp nhà cửa và cùng nhau tham gia làm vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trồng và chăm sóc đường hoa, cây xanh để làng quê xanh-sạch-đẹp.

Kết thúc ngày hội, các khu dân cư tổ chức “Bữa cơm đoàn kết” trong không khí đầm ấm, nhằm tăng cường sự gắn bó mật thiết trong cộng đồng dân cư.

Quảng Bình biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ảnh 1

Một khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu ở xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình).

Theo đồng chí Phạm Thị Hân, ngày hội ở Quảng Bình không chỉ huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, mà còn góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, thuần phong mỹ tục và tình đoàn kết, nghĩa đồng bào trong mỗi cộng đồng dân cư.

Nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, mô hình tự quản trong nhân dân được xây dựng, nhân rộng, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Đây còn là dịp để bà con gặp gỡ, chia sẻ, chung vui với kết quả đạt được trong xây dựng khu dân cư nông thôn mới, đô thị văn minh, cùng nhau tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tạo không khí vui tươi, đoàn kết ở địa bàn.

Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình vinh dự được nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022. Có 45 tập thể và 21 cá nhân được nhận bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong 20 năm tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”.